06/04/2020 06:19 GMT+7

Bộ Y tế tiếp tục công bố buổi sáng thứ 2 không có ca bệnh COVID-19 mới

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 6-4, Bộ Y tế công bố không có ca bệnh COVID-19 mới, là buổi sáng thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca bệnh mới ở Việt Nam.

Bộ Y tế tiếp tục công bố buổi sáng thứ 2 không có ca bệnh COVID-19 mới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt người đi trên ôtô từ Đồng Nai vào TP.HCM chiều 5-4 - Ảnh: LÊ PHAN

Sáng nay 6-4 Bộ Y tế cho biết tính đến 6h sáng, cả nước không ghi nhận ca bệnh mới, là sáng thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca bệnh sau 1 tháng liên tiếp ghi nhận trên 200 bệnh nhân mắc COVID-19.

Tính đến sáng 6-4, Việt Nam ghi nhận 241 bệnh nhân, 150 người từ nước ngoài về (trên 62%), 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người từ các ổ dịch nội địa.

Đã có 91/241 người khỏi bệnh, ngoài ra có thêm 23 người âm tính lần 2, đủ tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh. Tính chung số khỏi bệnh và số âm tính 2 lần đủ tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh đã chiếm 50% tổng số bệnh nhân đã ghi nhận.

Bộ Y tế tiếp tục công bố buổi sáng thứ 2 không có ca bệnh COVID-19 mới - Ảnh 2.

Bộ Y tế cũng cho biết hiện về số mắc, Việt Nam đứng thứ 97 trong số quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận bệnh nhân (thứ hạng số mắc của Việt Nam liên tục hạ, vài ngày trước Việt Nam đứng thứ 88, sau đó 94 và hiện là 97).

Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hằng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế...

Bộ Y tế tiếp tục công bố buổi sáng thứ 2 không có ca bệnh COVID-19 mới - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

23 bệnh nhân COVID-19 đã âm tính từ 2 lần trở lên 23 bệnh nhân COVID-19 đã âm tính từ 2 lần trở lên

TTO - Trong số 150 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, 23 người đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 2 lần trở lên, một số ca dự kiến xuất viện ngày mai 6-4.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên