14/05/2025 10:49 GMT+7

Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở kéo dài

Thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài, mất cân đối cơ cấu sản phẩm, thiếu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

nhà ở - Ảnh 1.

Nguồn cung khan hiếm nhiều năm liền đang đẩy giá nhà chung cư tại Hà Nội, TP.HCM cao bất thường - Ảnh: NAM TRẦN

Gỡ vướng cho hơn 200 dự án

Đó là một trong những nội dung vừa được Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề chất vấn.

Nguyên nhân tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở kéo dài theo Bộ Xây dựng là do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đặc biệt vướng trong tiếp cận vốn, phát hành trái phiếu, huy động vốn của khách hàng, dẫn đến phải giãn tiến độ, dừng triển khai nhiều dự án.

Để tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, thời gian qua Quốc hội đã sửa 3 luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản để đồng bộ các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, qua đó đã tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án bất động sản trên cả nước.

Thủ tướng cũng thành lập Tổ công tác của Thủ tướng do bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng để rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản tại nhiều địa phương trên cả nước.

Theo đó, tổ công tác đã trực tiếp làm việc với 8 địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Định và các doanh nghiệp bất động sản để nghe báo cáo, nắm thông tin, rà soát từng dự án để trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tổ công tác đã xử lý 188 kiến nghị, đề nghị giải quyết vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp, người dân liên quan tới 203 dự án bất động sản.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng gửi 137 văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố, 14 văn bản gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính đề nghị giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu lại thị trường bất động sản

Ngoài gỡ vướng cho hàng trăm dự án để tăng nguồn cung bất động sản, từ năm 2023 đến nay Bộ Xây dựng cũng trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành nhiều giải pháp để cơ cấu lại thị trường.

Tháng 4-2023 trình Thủ tướng phê duyệt đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên cả nước có 657 dự án nhà ở xã hội được triển khai, quy mô xây dựng hơn 597.000 căn nhà. Trong số này đã hoàn thành được khoảng 66.700 căn, khởi công xây dựng 124.300 căn, chấp thuận chủ trương đầu tư 406.000 căn.

Để thúc đẩy tăng cung nhà ở xã hội, hiện Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng, thẩm định giá bán, cho thuê nhà ở xã hội để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm giá bán nhà xã hội.

Bộ Xây dựng đang rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức liên quan đến nhà ở xã hội về chiều cao, diện tích khu bếp, khu sinh hoạt chung, vật liệu xây dựng, nghiên cứu thiết kế nhà mẫu phù hợp với từng vùng miền để sử dụng kết cấu lắp ghép, cấu kiện thép, bê tông để xây dựng đồng loạt, tiết kiệm chi phí, giảm giá bán nhà ở xã hội.

Đồng thời thiết lập cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thí điểm giao đất không qua đấu giá, đấu thầu cho doanh nghiệp nhà nước đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Bà Tống Thị Hạnh, cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết nếu nghị quyết thí điểm về phát triển nhà ở xã hội được Quốc hội thông qua thì các dự án nhà ở xã hội sẽ được áp dụng cơ chế chỉ định nhà đầu tư, thời gian thực hiện thủ tục dự án nhà ở xã hội sẽ rút ngắn xuống còn 1,5 năm (trước đây khoảng 3 năm), lợi nhuận của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cũng được điều chỉnh tăng lên 13% chi phí thay vì 10% như hiện nay. 

Điều này sẽ tăng sức hút đầu tư của các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở kéo dài - Ảnh 2.Hà Nội giá chung cư neo cao, người có 2 tỉ cũng khó mua nhà

Nguồn cung căn hộ chung cư mới Hà Nội quý 1-2025 giảm 39% theo quý, đạt khoảng 7.900 căn, giá bán trung bình đạt 79 triệu đồng/m², tăng 5% so với quý 4-2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên