05/03/2021 15:44 GMT+7

Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 5-3, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì - Ảnh 1.

Thượng tướng Võ Minh Lương (thứ ba từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 - cho biết cách đây 20 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 được thành lập. 

Khi đó, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 chỉ có chưa đầy 100 cán bộ, chiến sĩ với hai tàu. Đến nay, toàn vùng đã có 14 đầu mối trực thuộc, trong đó có nhiều tàu, xuồng, vũ khí, trang bị hiện đại. 

20 năm qua, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã lập nhiều chiến công, như đấu tranh, xua đuổi các tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam cắt cáp tàu Viking II, tàu Bình Minh 02 vào năm 2011, đấu tranh chống Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, chống Trung Quốc đưa các tàu thăm dò vào khảo sát trên vùng biển thềm lục địa của Tổ quốc vào năm 2017...

Vùng cảnh sát biển 3 đã tổ chức hàng trăm chuyến tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, nhất là tội phạm buôn lậu xăng dầu, xử lý hơn 1.300 tàu có hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7 tỉ đồng, xử phạt hành chính, phát mãi hàng hóa tịch thu, sung công quỹ nhà nước hơn 289 tỉ đồng. 

Cuối năm 2012, cán bộ, chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 3 đã giải cứu thành công một vụ cướp biển người nước ngoài tấn công tàu, khống chế thuyền viên của một tàu chở dầu treo cờ Malaysia.  

Đến nay, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, vùng được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì - Ảnh 2.

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm và nhận huân chương của Vùng cảnh sát biển 3, thượng tướng Võ Minh Lương, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao những thành tích đạt được của vùng sau 20 năm thành lập. Trong đó nổi bật nhất là đã xử trí đúng đối sách, đúng pháp luật các tình huống trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Ông Lương yêu cầu thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 3 phải duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu và xác định đây là nhiệm vụ "chiến đấu" trong thời bình, với tinh thần "cứu người bị nạn như cứu người thân"...

Cán bộ, chiến sĩ của vùng xác định mình là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, nên luôn sẵn sàng cứu nạn, bảo vệ ngư dân và coi đó là "mệnh lệnh trái tim". Bất kể thời tiết khắc nghiệt, nhiều tàu cảnh sát biển đã lao ra biển để cứu bà con khi họ gặp nạn. Đến nay, vùng đã cứu hộ, cứu nạn được 76 phương tiện, hơn 1.000 thuyền viên.

Thành lập hải đội 302 thuộc Vùng cảnh sát biển 3 Thành lập hải đội 302 thuộc Vùng cảnh sát biển 3

TTO - Nhiệm vụ của hải đội 302 là bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh, an toàn, tìm kiếm cứu nạn.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên