01/09/2017 17:06 GMT+7

Bộ trưởng yêu cầu đẩy tiến độ nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Tại buổi làm việc với Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) ngày 1-9, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa yêu cầu ACV đẩy nhanh tiến độ thực dự án cải tạo nâng cấp sân đỗ ở khu vực 21ha mà Bộ Quốc phòng đã bàn giao.

Ngày 1-9, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Trương Quang Nghĩa yêu cầu Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp sân đỗ ở khu vực 21ha mà Bộ Quốc phòng đã bàn giao.

Theo ông Nghĩa, ACV cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp sân đỗ ở khu vực 21ha để sớm tăng thêm các vị trí đỗ tàu bay, đặc biệt là đỗ qua đêm, đồng thời đẩy nhanh việc làm đường lăn song song ở khu phía Nam.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV, cho biết sân bay Tân Sơn Nhất hiện tại có 53 vị trí đỗ và đơn vị này đã tiến hành sơn kẻ tại khu vực 21ha để đưa vào sử dụng 13 vị trí đỗ qua đêm trong tháng 9. 

Theo ông Hùng, đến quý I-2019 ACV sẽ hoàn thành toàn bộ khu vực 21ha, lúc đó sẽ tăng thêm 29 vị trí đỗ.

Cùng với nâng cấp thêm 8 vị trí đỗ ở khu phía Bắc, như vậy Tân Sơn Nhất sẽ có tổng cộng 90 vị trí đỗ, cơ bản đáp ứng nhu cầu đỗ tàu bay qua đêm của các hãng.

Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo sản lượng năm 2017 sẽ trên 36,5 triệu lượt khách, vượt rất lớn so với công suất thiết kế. 

Dù đã có nhiều giải pháp giảm quá tải nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện nay thì sân bay sẽ tiếp tục quá tải sẽ diễn ra trầm trọng hơn. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Nghĩa cũng yêu cầu ACV tiếp tục hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, chậm nhất đầu năm 2019 phải hoàn thiện hồ sơ gửi các bộ ngành lấy ý kiến trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên