Bộ trưởng Xây dựng thị sát công trình nhà Quốc Hội
Bài và ảnh: LÊ KIÊN
TTO - Cùng đi thị sát công trình nhà quốc hội sáng nay (5-8) với đoàn của Bộ trường xây dựng Trịnh Đình Dũng là đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc - tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN.
Công trình được thi công gấp rút để đảm bảo tiến độ đề ra (dự kiến Quốc hội họp kỳ thứ 8 vào tháng 10-2014 tại đây). Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết nhà Quốc hội là công trình xây dựng quy mô lớn, kỹ thuật cao và phức tạp nhất Việt Nam hiện nay. Phần lớn vật liệu, thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài. Riêng tổng chiều dài đường cơ điện và dây điện nhẹ của công trình này đã khoảng 1.500km.
Cách đây hai tuần, Hội Khoa học lịch sử cùng Hội Khảo cổ học và Hội Di sản văn hóa đã có đơn đề nghị khẩn cấp bảo vệ khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
So với mười ngày trước thì đến thời điểm này các hố khảo cổ ngập nước đã được bơm hút cạn. Công trường phía bên khu di tích đã được thu dọn sạch sẽ, các tấm biển cảnh báo nhằm bảo vệ di tích đã được cắm ngay chân công trình xây dựng nhà Quốc hội...
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận tại hiện trường:
Nhà Quốc hội được thiết kế bởi một liên doanh của Đức, có 5 tẩng nổi, 2 tầng hầm, khối nhà hình vuông kích thước 102 x 102m, một phòng họp chính, 80 phòng họp chức năng, tầng hầm có phòng trưng bày hiện vật khảo cổ khu di tích Hoàng thành Thăng Long, các phòng họp được thiết kế xen kẽ với các “vườn treo” trồng tre, lộc vừng, cọ...
Phòng họp chính của Quốc hội đang trong quá trình hoàn thiện được thiết kế hình bầu dục với 560 ghế ngồi chính, mái vòm tròn, đại biểu Dương Trung Quốc cho biết ông đề nghị đặt tên phòng họp này là “phòng Diên Hồng” và phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là “phòng Tân Trào”
So với ít ngày trước đây, tấm biển này vừa được dựng lên dưới chân tường nhà Quốc hội và ngay trước một hố khảo cổ đã được bơm hút cạn nước
Đây được cho là lằn ranh “nhạy cảm”, tiếp giáp giữa nhà Quốc hội và khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Bãi đỗ xe ngầm được gấp rút thi công phía bên kia đường Bắc Sơn. Do bị khống chế về quy mô, diện tích nên hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà Quốc hội và các hoạt động của Quốc hội phải được tính toán rất kỹ
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận