
Giải đua ngựa ở Bắc Hà (Lào Cai) thu hút đông đảo người xem - Ảnh: Xã Bắc Hà
Trước đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn có ý kiến về một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Trong đó có việc cử tri phản ánh hiện nay, trên địa bàn xã Sóc Sơn đang triển khai Dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (gọi tắt dự án Trường đua ngựa).
Đây là dự án trọng điểm đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, có quy mô lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ của thủ đô Hà Nội, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và từng bước hình thành sản phẩm du lịch, giải trí hiện đại mang tầm khu vực.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu dân cư tối thiểu là 400m và đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt tối thiểu là 500m.
Trong khi đó, từ vị trí trường đua ngựa tại khu vực dự án đến khu dân cư, trường học hiện khoảng 100-140m.
Điều này dẫn đến việc chủ đầu tư không thể bố trí được khu chuồng trại nuôi ngựa trong dự án phù hợp với công năng, tính chất hoạt động đặc thù của mô hình trường đua ngựa.
Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu cho phép áp dụng cơ chế đặc thù về khoảng cách từ khu chuồng trại đến khu dân cư, trường học, công trình công cộng đối với dự án trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn trên cơ sở chủ đầu tư bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, kiểm soát mùi, xử lý chất thải, phòng chống dịch bệnh và các giải pháp cách ly phù hợp.
Trả lời kiến nghị trên, Bộ cho biết theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định, thông tư hướng dẫn, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư.
Tuy nhiên, Quốc hội đã có Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô.
Theo đó, khoản 4, điều 4 quy định "Đối với dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện cơ chế, chính sách đặc biệt khác với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất".
Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 8 Luật Thủ đô thì HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được ban hành văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Thủ đô khác với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành.
Do đó, về vấn đề đại biểu quân tâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đại biểu kiến nghị với UBND thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết, xử lý theo quy định.
Dự án trường đua ngựa Sóc Sơn theo đề xuất ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD.
Việc cấp phép, đầu tư, đưa vào hoạt động dự án trường đua ngựa Sóc Sơn được kỳ vọng mỗi năm sẽ thu được 40 - 50 triệu USD thuế thu nhập doanh nghiệp và khoảng 100 - 200 triệu USD thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động kinh doanh đua ngựa.
Đồng thời tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 5.000 lao động, thu hút khoảng 25.000 lao động đến làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận