29/09/2025 09:52 GMT+7

Bộ trưởng Malaysia ám chỉ các đối thủ vì ghen tị nên đã tố FIFA

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Datuk Fahmi Fadzil ám chỉ rằng sự việc Malaysia bị FIFA phạt nặng liên quan việc nhập tịch cầu thủ gian lận có thể xuất phát từ sự "ghen tị" của các đối thủ trước sự hồi sinh của đội tuyển Malaysia.

Bộ trưởng Malaysia ám chỉ các đối thủ vì ghen tị nên đã tố FIFA - Ảnh 1.

Bộ trưởng Fahmi Fadzil nói có một số người ghen tị nên bôi xấu Malaysia - Ảnh: theSun.my

Vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt nặng liên quan việc nhập tịch cầu thủ trái quy định đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội. 

Mới đây vào ngày 28-9, Bộ trưởng Fahmi Fadzil - người đồng thời là người bảo trợ của CLB KL City FC - đã có phát biểu đáng chú ý sau chuyến thăm trung tâm chỉ huy Sumud Nusantara.

Ông cho biết theo quan điểm của Chính phủ Malaysia, quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ là hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ Hiến pháp cùng pháp luật quốc gia.

"Theo chính phủ, các tài liệu đều đúng quy trình và không có vấn đề gì. Có lẽ một số bên nào đó, do ghen tị hoặc lo lắng về sự hồi sinh của Malaysia nên đã làm khó chúng tôi", ông Fahmi khẳng định.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh FIFA đã ra án phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD); phạt mỗi cầu thủ nhập tịch sai quy định 2.000 franc Thụy Sĩ đồng thời cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá 12 tháng. FIFA cho FAM 10 ngày kháng cáo, trả lời và chứng minh những gì họ làm là không trái luật.

FIFA tuyên bố Ủy ban Kỷ luật của họ đã xác định FAM vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo và làm sai lệch tài liệu. Cụ thể, FIFA cho biết FAM đã nộp các tài liệu bị chỉnh sửa trong quá trình kiểm tra tư cách thi đấu để các cầu thủ có thể được ra sân.

Bộ trưởng Fahmi Fadzil cho rằng việc FAM quyết định kháng cáo lên FIFA là bước đi đúng đắn và cần được đẩy nhanh. Ông cũng đặt nghi vấn về tính nhất quán của FIFA: "Nhiều người đang thắc mắc tại sao chính FIFA trước đó đã bật đèn xanh cho các cầu thủ tham gia giải đấu, nhưng rồi lại đột ngột thay đổi lập trường".

Tuy nhiên các chuyên gia bóng đá và luật có kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá cho rằng theo quy định của FIFA, các liên đoàn bóng đá quốc gia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tư cách của cầu thủ thi đấu trên sân. 

Bộ trưởng Malaysia ám chỉ các đối thủ vì ghen tị nên đã khởi kiện lên FIFA - Ảnh 3.Quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia có thể bị phạt roi

Quan chức nhúng chàm trong vụ bê bối giả mạo hồ sơ cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt án tù rất nặng lẫn án phạt đánh roi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất