Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy - Ảnh: K.TRUNG
Ngày 20-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết chiều qua, bộ này cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai đề án thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ mới thành lập bắt đầu hoạt động từ ngày 1-3.
Theo ông Duy, việc hợp nhất này không chỉ đơn giản là một sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả công việc của cả hai bộ.
"Việc hợp nhất sẽ giúp nâng cao tính hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp, hai lĩnh vực có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có một cơ chế quản lý mạnh mẽ hơn, giúp giải quyết các vấn đề môi trường trong phát triển nông nghiệp, từ bảo vệ tài nguyên đất, nước cho đến kiểm soát ô nhiễm và phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp" - ông Duy chia sẻ.
Nhấn mạnh quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hết sức khó khăn, nhạy cảm và phức tạp, ông Duy mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức của hai bộ đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao. Thậm chí phải có sự hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của ngành và đất nước.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay được ông Duy nhấn mạnh tại hội nghị là công tác cán bộ.
Ông Duy yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng để trình ban hành quyết định của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phân công công tác đối với lãnh đạo bộ. Xây dựng tiêu chí và hướng dẫn về phương án sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc bộ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1-3.
Theo ông Duy, theo phương án sắp xếp, hợp nhất hai bộ, dự kiến có 23/40 người đang là cấp trưởng các cục, vụ, các đơn vị trực thuộc bộ phải sắp xếp bố trí công tác khác. Việc sắp xếp, bố trí công tác cán bộ các đơn vị có ba phương án.
Thứ nhất, những người làm nhiệm vụ cấp trưởng sẽ tiếp tục làm cấp trưởng của đơn vị sau hợp nhất, sáp nhập.
Thứ hai, có thể điều động, phân công để làm cấp trưởng một đơn vị khác nếu phù hợp hơn về năng lực cũng như yêu cầu công tác.
Thứ ba, có thể bố trí làm cấp phó của đơn vị sau hợp nhất, sáp nhập hoặc một đơn vị khác phù hợp với năng lực sở trường.
"Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ có văn bản hướng dẫn các tiêu chí cụ thể, đồng thời cũng sẽ thiết kế mẫu để các cấp trưởng đề xuất nguyện vọng cá nhân, còn thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy bộ dựa trên các tiêu chí và yêu cầu công tác" - ông Duy nói.
Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ trong quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, ông Duy cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường có 300 công chức, viên chức và người lao động có nguyện vọng, trong đó có 120 người đã gửi đơn tự nguyện xin nghỉ công tác để hưởng chế độ theo quy định tại nghị định 178.
Còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 148 công chức, viên chức, người lao động bày tỏ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.
"Ban Chỉ đạo rất hoan nghênh tinh thần này và cũng khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức còn thời gian công tác ngắn, nhất là những trường hợp còn dưới ba năm công tác tự nguyện xin nghỉ chế độ và nghỉ hưu sớm theo quy định tại nghị định 178 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp tổ chức cán bộ của tổ chức mới, thời hạn đăng ký trước 25-2.
Đảng ủy, lãnh đạo bộ và các cơ quan, đơn vị sẽ có hình thức biểu dương, tôn vinh đối với sự tự nguyện, vì lợi ích chung của các cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm cả việc đề xuất khen thưởng theo thành tích cống hiến" - ông Duy nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận