Tag: Bộ trưởng Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phản hồi đề xuất bảo hiểm y tế chi trả cho người dân tự mua thuốc

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay bộ đang nghiên cứu, xây dựng quy định cơ chế chi trả với chi phí thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả mà người dân phải mua bên ngoài.

Mua bảo hiểm y tế nhưng khám chữa bệnh tỉnh khác không được thanh toán đầy đủ do trái tuyến?

Bộ Y tế đã trả lời việc mua bảo hiểm y tế ở địa phương sinh sống nhưng khi khám chữa bệnh tỉnh khác không được thanh toán đầy đủ chi phí bảo hiểm do trái tuyến.

Đề xuất mức phụ cấp nghề cao nhất với nhân viên y tế khi cải cách tiền lương từ 1-7

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay dự kiến từ ngày 1-7, đã đề nghị thực hiện phụ cấp theo nghề cao nhất đối với viên chức ngành y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chuyển tuyến dù là giấy hay điện tử cũng rất cần thiết

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ giấy chuyển tuyến ghi rõ tình trạng lịch sử điều trị, bệnh án nên dù là giấy hay điện tử cũng rất cần thiết.

Ông Hồ Đức Phớc kể chuyện 4 bộ trưởng ăn mì tôm ở sân bay, họp đến 2h sáng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, chúng ta không lường trước được vì chưa có tiền lệ, nhưng Chính phủ đã rất quyết liệt chống dịch.

Tỉ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt cơ quan thuộc Chính phủ còn cách xa chỉ tiêu

Theo Ủy ban Xã hội, các cơ quan thuộc Chính phủ có nữ lãnh đạo chủ chốt là nữ là 2/8, đạt 25%, còn cách xa so với chỉ tiêu đề ra là 60%.

Đề xuất bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân khi phải mua thuốc bên ngoài

Bộ Y tế đề xuất bổ sung hình thức thanh toán trực tiếp cho người bệnh khi phải tự mua thuốc do bệnh viện không cung ứng được.

Bộ trưởng Y tế: Nhiều bệnh viện đã ổn

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết nhiều lãnh đạo bệnh viện nhắn cho bà là bệnh viện đã được 'hồi sinh'.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Thiếu thuốc, thiết bị y tế có nguyên nhân sợ sai trong đấu thầu

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng một trong các nguyên nhân dẫn đến thiếu thuốc, trang thiết bị y tế là do có tâm lý e ngại, sợ sai trong mua sắm, thiếu nhân lực có chuyên môn tổ chức đấu thầu.

Chậm thanh toán cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 vì sợ trách nhiệm, sợ sai?

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho hay các lực lượng vào tuyến đầu chống dịch COVID-19 không cần biết được hưởng bao nhiêu vì lúc đó chỉ lo bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Nhưng căn cứ thủ tục, chậm thanh toán gây tổn thương đến tinh thần của họ.