
Lãnh đạo Bộ Công an và Hà Nội gắn biển tên phố Bạch Thành Phong - Ảnh: VIẾT THÀNH
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, các lãnh đạo Hà Nội cùng đại diện gia đình ông Lê Giản và Bạch Thành Phong dự lễ gắn biển.
Việc đặt tên hai tuyến phố mới Lê Giản và Bạch Thành Phong được thực hiện theo nghị quyết số 26 ngày 10-7-2025 của HĐND TP Hà Nội.
Trong đó, tuyến phố Bạch Thành Phong được đặt từ ngã tư giao đại lộ Thăng Long (đối diện đường Lê Quang Đạo) đến ngã tư giao đường Đại Mỗ và đường Lê Giản.
Tuyến phố dài 1.906m, rộng 40m; mặt đường mỗi bên 11,25m, vỉa hè mỗi bên 7,25m, dải phân cách 3m; đoạn đầu nối đại lộ Thăng Long có đảo giao thông dài 100m.

Gắn biển tên phố Lê Giản sáng 20-8 - Ảnh: VIẾT THÀNH
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương đánh giá việc đặt tên đường phố mang tên các nhà lão thành cách mạng là sự ghi nhận, tri ân và vinh danh những đóng góp to lớn của ông Lê Giản và Bạch Thành Phong.
Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn góp phần hoàn thiện công tác quản lý đô thị, hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội.
Bà Bạch Liên Hương đề nghị UBND phường Đại Mỗ sớm triển khai quản lý, đánh số nhà, quản lý dân cư trên các tuyến phố mới. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Ông Bạch Thành Phong (1916-2016), tên thật Bạch Văn Điềm, bí danh Cương Chấn, quê Hà Đông, là lão thành cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa.
Tháng 1-1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, từng giữ các trọng trách: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, bí thư Thành ủy Hà Nội, chính ủy Tiểu đoàn 101 - tiền thân Trung đoàn Thủ đô.
Ông có nhiều đóng góp trong xây dựng căn cứ địa cách mạng, bảo vệ thủ đô và giữ nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và địa phương. Với cống hiến xuất sắc, ông được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Tên phố Bạch Thành Phong được đặt tại khu vực phường Đại Mỗ - Dương Nội, dài 1.060m, rộng 40m.
Ông Lê Giản (1911-2003), tên thật Tô Gĩ, quê Hưng Yên, là người đứng đầu ngành công an Việt Nam giai đoạn 1946-1952, tương đương bộ trưởng Bộ Công an ngày nay.
Ông từng bị thực dân Pháp đày sang Madagascar, sau trở về tham gia xây dựng căn cứ địa Việt Bắc và được Bác Hồ giao tổ chức sân bay Lũng Cò.
Sau Cách mạng tháng Tám, ông giữ chức giám đốc Công an vụ (tiền thân Bộ Công an), sau đó là phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất.
Tên phố Lê Giản được đặt tại đoạn nối khu biệt thự liền kề Luis City (Đại Mỗ) đến phố Nguyễn Văn Luyện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận