18/11/2018 20:30 GMT+7

Bộ TN-MT khẳng định đủ nước để 'giải khát' Đà Nẵng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Theo Bộ Tài nguyên - môi trường, nguồn nước tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, nhưng mực nước tại đập dâng An Trạch hoàn toàn bảo đảm cho trạm bơm khai thác với công suất tối đa để cung cấp nước sinh hoạt của TP Đà Nẵng.

Bộ TN-MT khẳng định đủ nước để giải khát Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Châu Trần Vĩnh, phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN-MT, tại buổi làm việc ngày 15-11 ở Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau khi cử đoàn đi kiểm tra thực tế liên quan đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng hôm 15-11, ngày 18-11, Bộ TN-MT có thông tin báo chí sau chuyến kiểm tra này.

Theo đó, từ đầu tháng 11 đến nay, mặc dù có một số ngày (từ 4 đến 7-11), nguồn nước tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn trên 1.000mg/l, không thể khai thác, tuy nhiên mực nước tại đập dâng An Trạch đều từ 1,6m đến 2,7m trở lên (theo yêu cầu chỉ 1,4m là đủ), hoàn toàn bảo đảm cho trạm bơm An Trạch khai thác với công suất tối đa để phục vụ cung cấp nước sinh hoạt của TP Đà Nẵng.

Cụ thể, theo Bộ TN-MT, từ đầu mùa lũ đến nay, trên các lưu vực sông ở khu vực miền Trung, lượng mưa phổ biến đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, tổng lượng mưa trung bình từ ngày 1-9 đến 10-11 chỉ đạt 37% lượng mưa trung bình nhiều năm. Tính đến giữa tháng 11-2018, tại Quảng Nam - Đà Nẵng chưa xảy ra đợt mưa lớn nào đáng kể. Sự thiếu hụt về lượng mưa đã làm cho dòng chảy sông Vu Gia - Thu Bồn suy giảm mạnh. Lưu lượng dòng chảy tháng 10, 11 cũng chỉ ở mức tương đương lưu lượng dòng chảy tháng 4, 5 (giữa mùa khô).

Dòng chảy đến hồ thiếu hụt lớn, mặc dù đã gần cuối mùa lũ nhưng mực nước các hồ chứa đều đang ở mức rất thấp và xấp xỉ mực nước chết.

Trước tình hình đó, từ đầu tháng 9-2018, Bộ TN-MT đã có nhiều văn bản đôn đốc các địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm. Đồng thời, chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện phối hợp chặt chẽ với Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) để điều tiết, bảo đảm việc khai thác nước cấp cho Đà Nẵng, kể cả phải sử dụng một phần dung tích chết.

Bộ TN-MT cũng đã yêu cầu Dawaco phải chủ động bơm nước từ đập dâng An Trạch trong trường hợp nguồn nước ở Cầu Đỏ bị nhiễm mặn.

Bộ TN-MT khẳng định đủ nước để giải khát Đà Nẵng - Ảnh 2.

Xử lý nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Gần đây, trên báo chí có phản ánh về tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng tại Đà Nẵng, trong đó có ý kiến cho rằng nguyên nhân do nguồn nước thiếu hụt, nhiễm mặn nên không bảo đảm việc khai thác để cung cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Bộ TN-MT đã cử đoàn công tác đi kiểm tra thực tế. Đoàn đã có buổi làm việc với Dawaco, các chủ hồ chứa thủy điện, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống đập dâng An Trạch, Sở TN-MT Đà Nẵng.

Trên cơ sở rà soát sơ bộ số liệu vận hành điều tiết nước của các hồ chứa thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 từ đầu tháng 11 cho đến nay và ý kiến tại cuộc họp nêu trên, Bộ TN-MT thấy rằng: Trong nửa đầu tháng 11-2018, tình hình hạn hán tại Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn rất nghiêm trọng, tổng lượng mưa chỉ đạt từ 10-15% so với trung bình nhiều năm; mực nước các hồ chứa đều đang ở mức rất thấp và chỉ xấp xỉ mực nước chết, cụ thể: hồ A Vương là 340,5m cao hơn mực nước chết 0,5m; hồ Đăk Mi 4 là 239,6m, thấp hơn mực nước chết là 0,4m; hồ Sông Bung 4 là 209,6m, cao hơn mực nước chết 4,6m.

Trong bối cảnh thiếu hụt nước nghiêm trọng như trên, các hồ chứa đã phối hợp chặt chẽ để vận hành điều tiết nước cho hạ du theo chỉ đạo của địa phương và Bộ TN-MT. Nhờ vậy, mực nước tại đập dâng An Trạch đều từ 1,6-2,7m trở lên (theo yêu cầu chỉ 1,4m là đủ), hoàn toàn bảo đảm cho trạm bơm An Trạch khai thác với công suất tối đa để phục vụ cung cấp nước sinh hoạt của TP Đà Nẵng.

Bộ TN-MT khẳng định đủ nước để giải khát Đà Nẵng - Ảnh 3.

Máy đo độ mặn tự động tại Nhà máy nước Cầu Đỏ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG


ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên