
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper ký kết bản ghi nhớ - Ảnh: NAM TRẦN
Đồng chủ trì buổi ký kết có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper.
Khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam trong 5 lĩnh vực
Đây là bản ghi nhớ được xây dựng nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện; Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Mỹ về hợp tác quốc phòng ký năm 2024; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Mỹ ký năm 2011, cập nhật năm 2022.
Theo Bộ Quốc phòng, bản ghi nhớ được ký kết nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam trong 5 lĩnh vực.
Cụ thể gồm: Khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam; cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật, không kể nguyên nhân, tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam; xử lý dioxin liên quan đến chiến tranh Việt Nam ở sân bay Biên Hòa; duy trì hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam và cung cấp hợp tác toàn diện trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.
Bản ghi nhớ cũng xác định 5 phạm vi hợp tác, tập trung vào các hoạt động chia sẻ thông tin, tài liệu và kỷ vật; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông và thực hiện các dự án, chương trình theo mục tiêu của bản ghi nhớ.
Đồng thời, hai bên cũng xác định rõ vai trò của từng bên trong triển khai bản ghi nhớ, các quy định chung về tổ chức thực hiện.
Mỗi bên thành lập tổ công tác để thuận tiện cho việc trao đổi, xây dựng và đánh giá kế hoạch. Tổ công tác phía Việt Nam do chánh văn phòng 701 (Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam), làm tổ trưởng.
Tổ công tác phía Mỹ do Tham tán chính trị Mỹ tại Việt Nam, đại diện cho Bộ Ngoại giao Mỹ và viên chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tại Việt Nam, đại diện cho Bộ Quốc phòng Mỹ làm tổ trưởng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi ký kết
Phát biểu tại buổi ký kết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ông Chiến cũng cho biết thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả nổi bật, có ý nghĩa to lớn. Trong đó đã và đang xử lý các khu vực ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho nạn nhân tại 6 tỉnh bị phun rải nặng, trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam…
Đồng thời khẳng định bản ghi nhớ thể hiện cam kết mạnh mẽ giữa các bên, nhằm tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh mỹ tới Việt Nam từ ngày 2 đến 3-11 tới đây.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper phát biểu tại buổi ký kết
Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Mỹ Marc Knapper vui mừng khi có cơ hội được bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ với Việt Nam, để tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như phát triển nền tảng quan hệ tốt đẹp trong thời gian tới.
Ông cho biết có rất nhiều việc hai bên cần phối hợp để thực hiện. Trong đó, 2025 là năm đặc biệt, kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước và nhìn lại những thành tựu mà hai nước đạt được trong 3 thập kỷ qua.
Đại sứ Marc Knapper cũng cho biết đây là cơ hội tái khẳng định tinh thần hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và mong muốn cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
 
            
         
                 
                    



 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận