Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Bỏ phiếu bầu cử sớm trên đảo Song Tử Tây
TTO - 6g30g sáng 15-5, Quốc ca hùng hồn vang lên trong buổi chào cờ trang nghiêm trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng trên đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), mở đầu cho ngày bầu cử của quân và dân sinh sống ở xã đảo.
![]() |
Đại diện cử tri kiểm tra, niêm phong thùng phiếu - Ảnh: Tiến Long |
Đây là một trong 21 khu vực bỏ phiếu thuộc khối đảo của huyện Trường Sa đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, huyện, xã khóa 2016-2021. Cuộc bầu cử diễn ra sớm hơn một tuần so với đất liền.
Từ 5g sáng, tất cả chiến sĩ, người dân trong trang phục chỉnh tề đã kéo về hội trường bầu cử. Mọi người cầm trên tay thẻ cử tri, hồ hởi chờ giây phút bỏ lá phiếu lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói người dân vào Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ tới.
Nhiều người tranh thủ đọc kỹ, xem xét lại cẩn thận danh sách từng ứng cử viên được niêm yết. Tiếng bàn luận, trao đổi sôi nổi rộn vang khắp đảo.
Phía ngoài cầu cảng, một số ngư dân đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và các lực lượng khác đang làm việc tại đảo cũng theo thuyền lên bờ chuẩn bị bỏ phiếu.
Đúng 7g buổi bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Đại tá Phan Tuấn Hùng - phó Tư lệnh tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Vùng 4, Quân chủng hải quân - là người bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp sau đó lần lượt các cử tri bắt đầu lên bỏ phiếu. Không khí bỏ phiếu rộn ràng như ở đất liền.
Trong dòng người đến bỏ phiếu, chiến sĩ Lê Thành Long, đảo Song Tử Tây, cẩn thận đọc kỹ một lượt danh sách các ứng viên trước khi đặt bút bầu. Long háo hức bước lên bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
Long chia sẻ với lá phiếu bầu mong muốn sẽ chọn được các đại biểu đại diện ý chí người dân, cùng góp tiếng nói trong nhiều vấn đề phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là tiếng nói về các vấn đề biển đảo. “Mỗi sự quan tâm, động viên của đất liền như hiện nay sẽ giúp chúng tôi yên tâm, vững niềm tin gìn giữ chủ quyền của Tổ quốc”, Long nói.
Còn với chị Nhữ Thị Kim Chi, 26 tuổi, chủ tịch Hội phụ nữ xã Song Tử, niềm vui ngày bầu cử như được nhân đôi bởi chị vừa là cử tri, đồng thời là ứng cử viên HĐND xã.
Chị Chi chia sẻ nếu trúng cử chị cũng muốn góp tiếng nói của mình xây dựng phong trào phụ nữ của xã. Còn bản thân là cử tri chị mong muốn đại biểu có tiếng nói hướng đến việc ngày càng phát triển biển đảo.
“Dù còn khó khăn, nhưng những tiếng nói quan tâm của các đại biểu sẽ giúp kéo đất liền gần hơn với người dân đang sinh sống ở đảo xa…”, chị Chi chia sẻ.
![]() |
Từ sáng sớm, các cử tri vãng lai đã lên đảo Song Tử Tây chuẩn bị bỏ phiếu - Ảnh: Tiến Long |
![]() |
Xuồng CV đưa các đoàn đang làm việc ở đảo Song Tử Tây lên bỏ phiếu ở đảo - Ảnh: Tiến Long |
![]() |
Lễ chào cờ trước giờ bầu cử trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Tiến Long |
![]() |
Đông đảo cử tri chờ đến lượt bỏ phiếu - Ảnh: Tiến Long |
![]() |
Chỉ huy và chiến sĩ bỏ phiếu - Ảnh: Tiến Long |
![]() |
Đại tá Phan Tuấn Hùng - phó Tư lệnh tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Vùng 4, Quân chủng hải quân - là người bỏ lá phiếu đầu tiên trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Tiến Long |
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF - Bộ Kế hoạch và đầu tư) đưa ra dự báo như vậy tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021 - 2025, phục hồi và tăng tốc” ngày 20-1.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Lợi dụng hoàn cảnh nhiều người cần tiền để trang trải vào dịp tết, các băng nhóm tín dụng đen tung chiêu lừa cho vay lãi "cắt cổ", rồi tổ chức đòi nợ theo kiểu khủng bố khiến nhiều gia đình sống trong sợ hãi.
-
TTO - Sản phụ 29 tuổi khiếu nại bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Mêkông (TP.HCM) tự ý đổi phương án gây mê thành gây tê dù biết chị bị dị ứng thuốc tê khiến chị liệt nửa người, sang chấn tâm lý. Bệnh viện cho biết đã buộc thôi việc bác sĩ trong vụ việc.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận