04/06/2025 09:48 GMT+7

Bộ Nông nghiệp yêu cầu làm rõ việc đóng dấu kiểm dịch sai lên heo bệnh của Công ty C.P. Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu xác minh và làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định đối với heo bệnh và xử lý trách nhiệm theo quy định.

heo bệnh - Ảnh 1.

Hình ảnh heo bị bệnh do ông N. đăng lên mạng cho thấy được đóng dấu kiểm soát giết mổ - Ảnh chụp màn hình

Ngày 4-6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến ký công văn gửi Cục Chăn nuôi và Thú y về việc kiểm tra, xác minh việc đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác minh và làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định; thuộc đơn vị nào; xử lý trách nhiệm theo quy định và các nội dung liên quan.

Bộ cũng yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo bộ bằng văn bản trước ngày 5-6 để xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị Bộ Công an điều tra vụ tố Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Việc yêu cầu kiểm tra xác minh này dựa trên báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y và thông tin của lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp tại buổi thông tin báo chí ngày 3-6 của bộ.

Tại buổi họp báo này, Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi: Theo thông tin từ cơ sở giết mổ ở Hậu Giang cho biết xác nhận hình ảnh là đúng và mảnh heo bị mắc bệnh lý về da đã được tiêu hủy. Tuy nhiên qua hình ảnh cho thấy thịt heo được đóng dấu kiểm soát giết mổ ("K.S.G.M" - tức được đưa ra thị trường). Vậy việc đóng dấu như vậy có đúng quy định?

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thu Thủy, phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết cán bộ thú y tại cơ sở giết mổ đóng dấu như vậy (dấu kiểm soát giết mổ - PV) là không đúng.

Bà Thủy cho biết thêm, nếu theo biên bản của Công ty C.P tại Hậu Giang gửi lên heo bị viêm da và đề nghị xử lý theo hướng xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng thì sẽ phải đóng dấu tròn (dấu "Xử lý V.S.T.Y").

Theo căn cứ hình ảnh, xác định là heo bệnh, phải đóng dấu hình tam giác "HỦY" (tiêu hủy).

"Dấu đóng trên thân thịt heo đóng tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang là sai, bởi đóng dấu vuông là dấu kiểm soát giết mổ - tức là được đưa ra thị trường" - bà Thủy nói.

Bà Thủy cũng cho biết theo báo cáo của đoàn kiểm tra thì cơ sở giết mổ chưa cung cấp được biên bản xử lý tiêu hủy heo.

Hiện cơ quan chức năng đang đề nghị cơ sở giết mổ này làm rõ và cung cấp đầy đủ hồ sơ của việc xử lý hai thân thịt có hiện tượng mắc bệnh.

Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định heo bệnh mà đóng dấu 'được đưa ra thị trường' là sai

Tiếp lời bà Thủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu làm rõ xem ai là người đóng dấu đó.

"Tôi khẳng định là bộ sẽ xử lý đến cùng, không bao giờ để con sâu làm rầu nồi canh.

Nếu không làm được, bộ sẽ đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an phối hợp, vào cuộc.

Mình bảo vệ, hỗ trợ doanh nghiệp để làm đúng pháp luật, chứ không phải vào xả thải ra môi trường, giết mổ heo bệnh làm lây lan dịch bệnh là không được" - ông Tiến khẳng định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu làm rõ cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh - Ảnh 2.Chính thức đề nghị Bộ Công an điều tra vụ tố Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Bộ Công an điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên