
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ phát triển chuỗi cá rô phi tại Việt Nam. Trong ảnh là vùng nuôi cá rô phi của Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - Ảnh: K.A
Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, FAST-V đặt mục tiêu nâng sản lượng cá rô phi tích lũy lên 1,21 triệu tấn, tạo doanh thu khoảng 1,25 tỉ USD.
Dự kiến dự án được triển khai tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đồng bằng sông Hồng, với 9 địa phương tham gia, gồm An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa.
Về đối tượng thụ hưởng, dự án kỳ vọng mang lại lợi ích cho 24.224 nông dân và 1.123 tác nhân khác trong chuỗi giá trị tại 9 địa phương nêu trên, cùng 40 hiệp hội và hợp tác xã ở Đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL.
Cá rô phi có tiềm năng trở thành ngành hàng xuất khẩu trị giá trên 1 tỉ USD của Việt Nam, thay thế một phần lượng cá mà Hoa Kỳ hiện đang nhập khẩu từ Trung Quốc, theo đánh giá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư.
Tại Việt Nam, trong giai đoạn 2015 - 2025, sản lượng cá rô phi tăng từ 188.000 tấn lên 420.000 tấn. Riêng năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt khoảng 99 triệu USD.
Hiện cả nước có 303 cơ sở sản xuất giống, 178 cơ sở ương dưỡng, 77 nhà máy sản xuất thức ăn và khoảng 510 cơ sở chế biến đủ điều kiện xuất khẩu. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển ngành hàng cá rô phi theo hướng hiện đại, quy mô lớn.
Đánh giá của USDA cho thấy nếu giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn của ngành, đặc biệt là vấn đề con giống, cá rô phi Việt Nam có thể đạt doanh thu vượt 1 tỉ USD trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận