10/04/2018 15:50 GMT+7

Bộ NN&PTNT khuyến cáo Ninh Thuận chuyển đổi cây trồng phù hợp

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Ngày 10-4, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cho biết đang triển khai các giải pháp để giúp người dân chuyển đổi cây trồng cho phù hợp với tình hình hạn hán, theo khuyến cáo của Bộ NN&PTNT.

Bộ NN&PTNT khuyến cáo Ninh Thuận chuyển đổi cây trồng phù hợp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tìm giải pháp lấy nước từ kênh Bắc về trạm bơm Xóm Bằng bơm tăng cấp về hồ Ông Kinh (huyện Ninh Hải) với khoảng 5km để người dân tưới cây trồng, cho đàn gia súc uống - Ảnh: N.T

Trước đó, ngày 9-4, ông Hoàng Văn Thắng - thứ trưởng Bộ NN-PTNT - đã đến Ninh Thuận thị sát tình hình hạn hán và kiểm tra tiến độ thi công đập dâng Tân Mỹ, một công trình cấp nước cho vùng hạn xã Phước Trung (huyện Bác Ái), Phương Hải (huyện Thuận Bắc) và Nhơn Hải (huyện Ninh Hải) sau khi hoàn thành.

Ông Đặng Kim Cương - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận - cho biết đến ngày 3-4, tổng dung tích 21 hồ chứa nước tại tỉnh hiện còn 66,91% dung tích thiết kế.

Hiện đã có 9 hồ bị cạn nước, gồm Phước Nhơn, Phước Trung, Ông Kinh, Bầu Zôn, Tà Ranh, Bầu Ngứ, Suối Lớn, CK7 và Ma Trai.

Bộ NN&PTNT khuyến cáo Ninh Thuận chuyển đổi cây trồng phù hợp - Ảnh 2. Ninh Thuận khát cháy ngay đầu mùa khô Bộ NN&PTNT khuyến cáo Ninh Thuận chuyển đổi cây trồng phù hợp - Ảnh 2. Nắng hạn, cừu Ninh Thuận chết hàng loạt Bộ NN&PTNT khuyến cáo Ninh Thuận chuyển đổi cây trồng phù hợp - Ảnh 2. Ninh Thuận khô hạn, hồ thủy lợi trơ đáy
Bộ NN&PTNT khuyến cáo Ninh Thuận chuyển đổi cây trồng phù hợp - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - kiểm tra một con cừu mới chết do kiệt sức sáng 8-4 tại thôn Đồng Dày, xã Phước Trung, huyện Bác Ái - Ảnh: MINH TRÂN

"Hiện dòng chảy các suối, sông nhỏ đầu nguồn giảm lưu lượng, nguy cơ thiếu nước ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp" - ông Cương nói.

Để ứng phó với hạn hán, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lưu ý Ninh Thuận cần theo nguyên tắc sử dụng nước ưu tiên theo thứ tự: nước sinh hoạt cho người - nước cho đàn gia súc uống - nước tưới cho các loại cây trồng lâu năm có giá trị cao.

Đồng thời, khuyến cáo không được sản xuất lúa ở những nơi có nguy cơ thiếu nước mà chuyển sản xuất cây lúa sang cây trồng phù hợp khí hậu khô hạn và áp dụng tưới tiết kiệm nước.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên