15/12/2020 08:20 GMT+7

Bổ nhiệm lại Bert Van Marwijk, UAE có muốn dự World Cup không?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Dĩ nhiên chẳng ai muốn điều đó, nhưng cái cách Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) mất cả một năm vừa qua chỉ để thay HLV như thay áo thì không thể khẳng định họ nghiêm túc với mục tiêu đề ra.

Bổ nhiệm lại Bert Van Marwijk, UAE có muốn dự World Cup không? - Ảnh 1.

Ông Bert Van Marwijk đã trở lại dẫn dắt tuyển UAE - Ảnh: AFP

Tài khoản Twitter chính thức của UAEFA thông báo vào chiều 14-12 về việc họ đã mời được HLV Bert Van Marwijk dẫn dắt đội tuyển. Đây là lần thứ hai vị HLV người Hà Lan đảm nhận cương vị này sau khi bị sa thải 1 năm trước.

Mục tiêu của UAE không là gì khác ngoài giành vé dự VCK World Cup 2022. Nếu không thì ít nhất cũng phải vào được vòng loại thứ 3. Trước khi nhậm chức HLV trưởng tuyển UAE ít ngày, ông Jorge Luis Pinto đã tuyên bố tham vọng này.

Nhưng hồi đầu tháng 12, chỉ sau khoảng 5 tháng dẫn dắt, ông bị sa thải. Đó là cái tên thứ ba "bay ghế" trong vòng 1 năm ở tuyển UAE. Trong số này chỉ có HLV Ivan Jovanovic là có thể thông cảm được. Ông ra đi sau khi chưa dẫn dắt được trận nào, nhưng nguyên nhân là do khó khăn từ dịch COVID-19 khiến UAEFA không thể làm khác.

Bổ nhiệm lại Bert Van Marwijk, UAE có muốn dự World Cup không? - Ảnh 2.

Thông báo của UAEFA về việc chọn ông Marwijk - Ảnh chụp màn hình

Còn với Jorge Luis Pinto, ông bị sa thải vì... thành tích tệ hại trong các trận giao hữu. Đó rõ ràng là lý do bất hợp lý nếu nhìn vào hoàn cảnh của bóng đá UAE năm qua. Đội tuyển của họ không có nhiều cơ hội tập trung. Các trận đấu chính thức, đặc biệt là các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì dịch.

Và ngay cả Giải vô địch quốc gia của họ cũng buộc phải hủy. Trong bối cảnh đó, 3 trận giao hữu không thể nói lên được thực lực của ông Pinto. Ông cần thêm thời gian và cả sự may mắn để cải thiện tình hình.

Một số tin đồn khác thì nói rằng chiến lược gia người Colombia không được lòng các thành viên và cầu thủ trong đội. Nhưng nếu đúng như vậy thì cách ứng xử của UAEFA cũng có vấn đề. Đó là họ không thể giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, chẳng hạn như tìm cách hòa giải giữa đôi bên. Thay vào đó, họ chọn cách sa thải vị thuyền trưởng dù mới ngồi chưa "nóng ghế".

Video những tình huống đáng chú ý trận Việt Nam thắng UAE 1-0 - Nguồn: NEXT MEDIA

Với cách làm đó, có thể thấy UAE đang thua chính đối thủ cùng bảng của họ tại vòng loại World Cup là Indonesia. 

HLV Shin Tae Yong, người được chỉ định nắm tuyển quốc gia, U23 và U19 Indonesia, liên tục có những lục đục với Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI). Mới đây là chuyện ông trễ hẹn, không quay về Indonesia đúng lịch. Phải mất 10 ngày sau, ông mới xuất hiện để ra sân tập dẫn dắt U19 Indonesia.

Dĩ nhiên PSSI phải cảm thấy "nóng mặt" với vị HLV này. Nhưng họ vẫn để cho ông làm việc, kèm với đó là lời răn đe "sẽ có hình thức kỷ luật". Như vậy thì có thể mâu thuẫn nội bộ chưa thể giải quyết, nhưng ít ra thì PSSI vẫn có thể yên tâm rằng họ sẽ không phải tìm người mới cho những mục tiêu quan trọng vào năm 2021.

Trở lại với Bert Van Marwijk, từ khi bị sa thải tới nay ông không làm việc ở bất cứ đâu. Còn lý do từng khiến ông ra đi là vì thành tích bết bát cả vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (xếp sau Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, chỉ xếp trên Indonesia) và Cúp vùng Vịnh năm ngoái.

Sa thải một HLV chỉ vì vài trận giao hữu, và bổ nhiệm người khác từng thất bại cùng đội tuyển và cả năm qua cũng không làm việc, UAEFA đang quá liều lĩnh với số phận của đội tuyển. Nó khiến nhiều người cảm giác họ có ý định "buông" sớm vòng loại World Cup.

Ngay cả các CĐV của UAE cũng hoang mang về điều này. Dĩ nhiên, họ không ủng hộ ông Marwijk lẫn UAEFA. CĐV Al Thahab bình luận: "Ai là người chịu trách nhiệm về HLV? Sao lại lựa chọn một người từng khiến chúng ta thất bại".

Người dùng có nickname Sabah thì viết: "Một HLV bị đuổi khi không dẫn dắt trận nào. Một HLV ra đi dù chưa kịp mang lại thành tích gì. Rồi giờ là một người từng ra đi mà giờ quay lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta có muốn dự World Cup không thế?".

Tuyển UAE bất ổn, cơ hội ở bảng G Tuyển UAE bất ổn, cơ hội ở bảng G

TTO - Ngày 30-11, truyền thông UAE loan truyền thông tin gây 'sốc' về việc LĐBĐ UAE (UAEFA) đã quyết định sa thải HLV trưởng Jorge Luis Pinto (Colombia) sau chưa đầy 5 tháng gắn bó.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên