21/12/2016 20:02 GMT+7

Bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Việt Đức sau 18 tháng bị trống

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Sau khoảng 18 tháng ghế giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị để trống, chiều 21-12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc cho GS-TS Trần Bình Giang, phó giám đốc điều hành bệnh viện.

Chú thích: bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm cho GS-TS Trần Bình Giang - Ảnh: Thuý Anh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm cho GS-TS Trần Bình Giang - Ảnh: Thuý Anh

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và hai ngày nữa sẽ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập.

Tuy nhiên, từ giữa 2015 khi vị giám đốc tiền nhiệm nghỉ hưu, Bộ Y tế chưa bổ nhiệm được giám đốc bệnh viện mới, thậm chí một ứng cử viên cho vị trí này từng viết "tâm thư" gửi Bộ trưởng cho biết ông này hội tụ đủ điều kiện và có ước mong làm việc tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng Bộ Y tế lại dự định điều chuyển ứng cử viên này sang bệnh viện khác.

GS-TS Trần Bình Giang là chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật nội soi bệnh lý tiêu hoá và từng nhiều năm giữ vị trí phó giám đốc bệnh viện này.

Được biết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập vào ngày 23-12 và công bố đặt tên hội trường lớn của Bệnh viện này là Hội trường Tôn Thất Tùng, tên bậc danh y của ngành y tế hiện đại Việt Nam từng nhiều năm cống hiến tài năng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên