Tag: bổ nhiệm chức danh

9 ứng viên tham gia thí điểm tuyển chọn bí thư Huyện ủy ở Đắk Lắk

TTO - Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chốt danh sách 9 ứng viên tham gia thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy, dự kiến tổ chức vào tháng 3-2020.

Huế lần đầu bổ nhiệm hiệu trưởng qua thi tuyển

TTO - Ngày 30-12, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội, TP Huế cho ông Lê Triều Sơn.

Giáo sư, phó giáo sư: giới thiệu 725 ứng viên, xét đạt 424 vị

TTO - Đây là kết quả cuộc họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước diễn ra trong hai ngày 10 và 11-11 do ông Phùng Xuân Nhạ - bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chủ tịch hội đồng - chủ trì.

Không bổ nhiệm chức danh 'hàm' với công chức, viên chức

TTO - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu không bổ nhiệm chức danh 'hàm' đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cương quyết không công nhận GS, PGS với ứng viên không đạt

TTO - Đó là tinh thần văn bản mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ - chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước vừa ký gửi các hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành.

Thủ tướng yêu cầu rà soát việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bộ Tài chính sẽ thi tuyển vụ trưởng

TTO - Vụ trưởng, vụ phó, trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính sắp tới đây sẽ được thi tuyển để tìm người giỏi nhất làm lãnh đạo.

Quảng Ngãi: Chạy đua chuẩn hóa đại học để thăng tiến

TTO - Có bằng đại học (hệ đào tạo tại chức, từ xa) thậm chí sau đó học lên thạc sĩ vẫn “dưới chuẩn” để tỉnh Quảng Ngãi bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trưởng phó phòng các cơ quan nhà nước.

Tìm cách điều chỉnh về bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

TTO - Đây là nội dung trong dự thảo mới nhất về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư đang được lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Đắk Lắk tổ chức thi tuyển phó giám đốc Sở Y tế

TTO - Ứng viên buộc phải có trình độ chuyên môn, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý, có kinh nghiệp trong tổ chức, điều hành, tuổi tối đa 55 với nam và 50 với nữ.