Tag: Bộ luật tố tụng dân sự

Trường kỳ kiện tụng, đến chết vẫn chưa xong

Nhiều vụ kiện tụng dù thụ lý đã lâu nhưng tòa án chậm đưa ra xét xử, hồ sơ qua nhiều đời thẩm phán hoặc bị hủy đi hủy lại khiến vụ việc kéo dài 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm.

Luật chưa quy định, tòa vẫn phải giải quyết

TT - Tất cả ý kiến của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) ngày 26-10 đều thống nhất vấn đề này, trước khi sẽ bấm nút thông qua trong kỳ họp.

Cần quy định riêng tố tụng lao động 
giải quyết tranh chấp

TT - Ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết các tranh chấp lao động tại Việt Nam có xu hướng gia tăng.

Quốc hội quyết liệt bảo vệ quyền con người

TT - Những nguyên tắc tiến bộ, bảo vệ quyền con người trong dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội bảo vệ và xem đó là cơ hội để bảo vệ những quyền con người mà thế giới đã áp dụng từ lâu.

​Án dân sự đang “đốt” tiền của nhà nước

TTO - Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) đã nói như vậy về việc tòa phải giải quyết quá nhiều vụ việc dân sự, với thủ tục nhiêu khê, trong khi thủ tục hòa giải chưa được tận dụng để giải quyết các tranh chấp dân sự.

Sửa Bộ luật tố tụng dân sự phải tôn trọng nguyên tắc thỏa thuận

TT - Ngày 30 và 31-3 tại TP.HCM, Tòa án nhân dân tối cao và Chương trình đối tác tư pháp đã tổ chức hội thảo “Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự của VN”.

​Nộp tiền yêu cầu kháng nghị được xem xét ngay

TT - Đây là quy định mới đáng chú ý trong dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) được Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình trình bày tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp ngày 5-3.

​Sẽ có thêm phiên tòa dân sự phúc thẩm lần 2

TT - Nhiều nội dung mới trong dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) đã được thành viên ban soạn thảo và đại diện các bộ ngành thảo luận sôi nổi...

"Đương sự có quyền không trả lời câu hỏi của luật sư"?!

TT - Vài năm gần đây, trong phiên tòa xét xử các vụ án dân sự, có hiện tượng khi luật sư đặt câu hỏi, chủ tọa thường nói với đương sự rằng họ có quyền “không trả lời câu hỏi của luật sư”.