06/09/2022 18:18 GMT+7

Bộ LĐ-TB&XH thanh tra chuyện ‘không cần đi học, cứ nộp tiền là có bằng cử nhân dược’

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Bộ LĐ-TB&XH đã cử đoàn thanh tra việc học viên đăng ký và nộp học phí cho Trường cao đẳng Dược Hà Nội, nhưng dự kỳ thi tốt nghiệp của Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ, và nhận bằng của Trường cao đẳng Lê Quý Đôn ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Bộ LĐ-TB&XH thanh tra chuyện ‘không cần đi học, cứ nộp tiền là có bằng cử nhân dược’ - Ảnh 1.

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn - Ảnh: Trường cao đẳng Lê Quý Đôn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 6-9, một lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết bộ đã lập hai đoàn thanh tra đến Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn. Trong khi đó, Thanh tra Sở Y tế Phú Thọ sẽ phụ trách kiểm tra tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ.

"Tùy theo quy định pháp luật, quan điểm của lãnh đạo bộ là sai tới đâu xử lý tới đó", vị lãnh đạo này nói thêm.

Trước đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã yêu cầu hiệu trưởng Trường cao đẳng Lê Quý Đôn báo cáo có hay không việc học viên Trường cao đẳng Dược Hà Nội sau 8 tháng tốt nghiệp nhận bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp của Trường cao đẳng Lê Quý Đôn và chờ thêm 5 tháng để nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng, danh hiệu cử nhân dược thực hành.

Tổng cục cũng yêu cầu Trường cao đẳng Lê Quý Đôn báo cáo việc học viên đăng ký học và nộp học phí cho Trường cao đẳng Dược Hà Nội, rồi nộp thêm học phí để dự thi tốt nghiệp sớm do Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức nhưng sau đó nhận được bằng của Trường cao đẳng Lê Quý Đôn như báo chí phản ánh.

Yêu cầu hiệu trưởng Trường cao đẳng Dược Hà Nội báo cáo liệu có "cơ chế" giúp học viên bận công việc không có thời gian đi học thì không cần đi học buổi nào trong quá trình đào tạo như cơ quan báo chí nêu.

Yêu cầu trường này báo cáo hình thức không cần học, muốn lấy bằng sớm thì chuyển hồ sơ sang trường khác chuẩn bị thi tốt nghiệp, tuy nhiên phải bổ sung thêm 28 triệu đồng học phí là đúng hay sai?

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Dược Hà Nội cũng phải giải trình về nội dung có hay không chuyện học viên đóng tiền xong cho trường thì nhận thông báo có tên trong danh sách học viên đã học xong toàn khóa và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do trường tổ chức.

Theo thông cáo báo chí của Trường cao đẳng Lê Quý Đôn, lãnh đạo nhà trường khẳng định: "Nhà trường không hề có bất cứ chương trình liên kết nào với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Trường cũng không cử bất cứ nhân viên/giảng viên nào của nhà trường đứng ra nhận việc cấp bằng của trường cho những học viên không thi tuyển cũng như không học, không thi vào trường như phản ánh. Đồng thời nhà trường không thu bất cứ khoản chi phí nào để cho học viên tốt nghiệp sớm do Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức".

Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ cũng khẳng định nhà trường không có bất cứ hình thức hợp tác và liên kết đào tạo nào với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Không có việc sau khi học viên đóng tiền cho Trường cao đẳng Dược Hà Nội thì nhận được thông báo có tên trong danh sách học viên đã trải qua toàn bộ khóa học và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức tại Viện Y học dự phòng quân đội (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Nhà trường chưa từng tổ chức thi tại địa điểm này.

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn lên tiếng vụ ‘dối trá trong ngành đào tạo cao đẳng y dược’ Trường cao đẳng Lê Quý Đôn lên tiếng vụ ‘dối trá trong ngành đào tạo cao đẳng y dược’

TTO - Trường cao đẳng Lê Quý Đôn vừa lên tiếng phản bác lại việc liên quan đến vụ ‘dối trá trong ngành đào tạo cao đẳng y dược’, khẳng định không có bất cứ chương trình liên kết nào với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên