
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon trong sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đóng cửa Bộ Giáo dục ngày 20-3 - Ảnh: REUTERS
Mỹ bắt đầu tiến trình giải thể Bộ Giáo dục
Theo kênh CNBC, ngày 18-11, Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thỏa thuận chuyển giao nhiều chương trình của Bộ Giáo dục Mỹ (DoE) sang các cơ quan liên bang khác.
Theo một quan chức cấp cao, bốn cơ quan liên bang Mỹ - gồm Bộ Lao động, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh - sẽ bắt đầu tiếp quản các chương trình hiện do Bộ Giáo dục quản lý.
Theo các thỏa thuận mới, Bộ Lao động được giao quản lý thêm nhiều sáng kiến liên bang trong chương trình giáo dục từ bậc mẫu giáo đến lớp 12 giúp gắn kết chặt chẽ hơn với các chương trình phát triển lực lượng lao động.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp quản các chương trình phục vụ học sinh bản địa Mỹ, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh phụ trách dịch vụ chăm sóc trẻ em và giáo dục y khoa nước ngoài, còn Bộ Ngoại giao phụ trách các mảng liên quan giáo dục ngoại ngữ, quốc tế và chương trình Fulbright, theo báo Washington Post.
DoE cho biết việc chuyển giao này giúp “tinh gọn các hoạt động giáo dục liên bang trong các chương trình theo luật định, giảm gánh nặng hành chính và tái định hướng chương trình để phục vụ tốt hơn cho học sinh và các đơn vị nhận tài trợ”.
Nỗ lực "lách luật'
Động thái này diễn ra sau khi ông Trump ký một sắc lệnh hồi tháng 3 hướng tới việc đóng cửa Bộ Giáo dục - cơ quan đang quản lý danh mục cho vay sinh viên trị giá 1.600 tỉ USD, cung cấp hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên thu nhập thấp và thực thi quyền công dân tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.
Dù việc giải thể Bộ Giáo dục chỉ có thể do Quốc hội Mỹ quyết định, chính quyền ông Trump được cho là đang tìm cách lách luật bằng cách phân tán nhiệm vụ của bộ này cho các cơ quan khác.
“Họ đang cố gắng rút ruột Bộ Giáo dục Mỹ, chỉ để lại vỏ bọc của tổ chức ban đầu”, chuyên gia giáo dục đại học Mark Kantrowitz nhận định.
Trước đó vào đầu năm nay, chính quyền ông Trump cũng đã sa thải gần một nửa nhân sự Bộ Giáo dục. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon cho biết việc chuyển giao nhằm “giảm tầng nấc quan liêu” và giao nhiệm vụ cho những cơ quan phù hợp hơn.
Bà cho rằng đợt chính phủ đóng cửa gần đây cho thấy Bộ Giáo dục “không phải là cơ quan khiến người dân nhớ nhung”.
Ngoài ra thông báo mới chưa đề cập tương lai danh mục cho vay sinh viên liên bang. Theo báo Politico, Nhà Trắng đang xem xét bán một phần khoản nợ này cho khu vực tư nhân.
Bộ Giáo dục hiện hành được thành lập năm 1979 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Từ đó đến nay, bộ này nhiều lần đứng trước nguy cơ bị giải thể, bao gồm các đề xuất của cựu Tổng thống Ronald Reagan và nỗ lực sáp nhập vào Bộ Lao động trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Đối mặt làn sóng phẫn nộ
Theo báo Washington Post, các tổ chức ủng hộ giáo dục công lập phản ứng dữ dội trước động thái giải thể của chính quyền ông Trump. Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ Becky Pringle cáo buộc chính quyền đã “liên tục cắt bỏ những bảo vệ và dịch vụ thiết yếu cho học sinh”.
Trong khi đó Thượng nghị sĩ Patty Murray (Đảng Dân chủ, bang Washington) một lần nữa nhấn mạnh việc giải thể Bộ Giáo dục phải do Quốc hội quyết định, đồng thời gọi nỗ lực của chính quyền là “phi pháp” và phớt lờ nguyên tắc phân quyền trong Hiến pháp.
“Đây là nỗ lực phi pháp nhằm tiếp tục tháo dỡ Bộ Giáo dục. Và chính học sinh cùng các gia đình sẽ phải chịu hậu quả khi những chương trình quan trọng - như hỗ trợ học sinh học đọc hay tăng cường kết nối giữa nhà trường và phụ huynh - bị chuyển sang các cơ quan gần như không có chuyên môn liên quan”, bà Murray tuyên bố.
Những người bảo vệ Bộ Giáo dục cho rằng duy trì các chương trình dưới một cơ quan thống nhất giúp điều phối tốt hơn và đảm bảo các ưu tiên của học sinh, phụ huynh luôn được đặt lên hàng đầu.
Họ tái khẳng định chính quyền Tổng thống Trump không thể tự ý phân tán bộ này khi chưa được Quốc hội cho phép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận