14/12/2017 19:05 GMT+7

Bộ GD-ĐT: Không có 'công văn mật' về tính điểm ngoại ngữ

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Trước lý giải của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế về việc tính điểm thi đánh giá năng lực trình độ A2 có điểm khác so với thông tin công khai trước đó là do thực hiện văn bản "mật" của Bộ GD-ĐT, bộ đã bác bỏ thông tin này.

Bộ GD-ĐT: Không có công văn mật về tính điểm ngoại ngữ - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Trong ảnh: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, nơi diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 khiến nhiều thí sinh thắc mắc - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 14-12, TS Lê Mỹ Phong, phụ trách phòng kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, cho biết sau khi ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Bộ GD-ĐT đã ban hành các quy định đối với 5 định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

Trong đó có quyết định số 1481 (về định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) và quyết định 1482 (phê duyệt tài liệu hướng dẫn áp dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc trong việc xây dựng đề thi và chấm thi) cùng ban hành ngày 10-5-2016. 

Cả hai văn bản này đều không phải là "văn bản mật".

Riêng việc tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực trình độ ngoại ngữ, theo quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tháng 9-2017, việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được thực hiện theo quy chế chung, thống nhất trên cả nước.

Tuy nhiên, quy chế này đến ngày 15-11-2017 mới chính thức có hiệu lực.

Vì vậy, kỳ thi do Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế tổ chức cũng như kỳ thi các trường ĐH khác tổ chức trước thời điểm quy định mới có hiệu lực lại được quyền căn cứ các quyết định 1481, 1482 để tổ chức thi và cấp chứng nhận theo các quy chế thi riêng của mình.

Các trường này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tổ chức thi cũng như việc quản lý, cấp phát chứng nhận và chất lượng của chứng nhận đã cấp cho thí sinh.

Theo báo cáo của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, thực tế tháng 6-2016 nhà trường đã ban hành quyết định số 336 về việc xây dựng đề thi và chấm thi.

Trong đó dựa trên quyết định 1482 quy định mức điểm đạt bậc 2 của mỗi kỹ năng nghe, đọc phải từ 15/25 điểm trở lên; nói, viết phải từ 18/25 điểm trở lên, trường quy định mức điểm đạt bậc 2/6 (dành cho người lớn) từ 6.5 điểm trở lên (tương ứng 65/100 điểm) và điểm thành phần của cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều phải đạt.

Do đó, ông Phong khẳng định việc trường vận dụng quyết định số 1482 để đưa ra quy định riêng với yêu cầu cao hơn quy định tại quyết định số 1481 là việc trường có thể làm để nâng cao chất lượng chứng nhận của riêng trường mình.

Điều này dẫn đến tình trạng một số thí sinh không được công nhận đạt bậc 2 do một số kỹ năng chưa đáp ứng theo quyết định riêng nhà trường ban hành.

"Tuy nhiên, để bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch, thí sinh cần phải được biết quy định này trước khi đăng ký dự thi. Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế căn cứ các văn bản hiện hành và điều kiện thực tế để giải quyết thỏa đáng theo hướng phù hợp với các quy định và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh" - ông Phong nhấn mạnh.

Được biết, Bộ GD-ĐT sẽ có công văn gửi trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế yêu cầu nhà trường giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên