19/06/2021 21:07 GMT+7

Bộ đội hóa học Quân khu 4 khử khuẩn toàn bộ TP Vinh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Các công sở, trường học, bệnh viện, địa điểm công cộng… tại 25 phường, xã ở TP Vinh, Nghệ An được lực lượng bộ đội hóa học Quân khu 4 phun thuốc khử khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội hóa học Quân khu 4 khử khuẩn toàn bộ TP Vinh - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên TP Vinh phun khử khuẩn trên diện rộng do dịch COVID-19 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều tối 19-6, lực lượng bộ đội phòng hóa Quân khu 4 phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An triển khai phun thuốc khử khuẩn trên diện rộng ở địa bàn TP Vinh.

Biện pháp trên được triển khai trong thời điểm TP Vinh tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Nghệ An lên 26 ca bệnh. Đáng chú ý, trong nhiều ca bệnh ở TP Vinh dù xác định được các nguồn lây nhưng lại "mất dấu" F0 khiến công tác truy vết, khoanh vùng gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, xã hội" và bảo đảm an toàn cho cán bộ và nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Quân khu 4 cử lực lượng phun hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Vinh.

Các địa điểm phun gồm: trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành và đoàn thể cấp tỉnh; chợ, bệnh viện, khu vui chơi, nhà hàng và trường học... tại 25 phường, xã.

Đại tá Vương Đình Quang - chủ nhiệm hóa học Quân khu 4 - cho hay: "Chúng tôi đã điều động lực lượng hóa học của toàn quân khu, chia thành các tổ để phun khử khuẩn toàn TP Vinh với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, cùng với chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân".

Trong tối 19-6, Sở Y tế Nghệ An bắt đầu mở "chiến dịch" xét nghiệm nhanh mẫu gộp cho toàn bộ hộ dân ở 25 xã, phường TP Vinh. Mỗi gia đình sẽ bắt buộc lấy mẫu test nhanh 1 người (ưu tiên lựa chọn 1 người trong gia đình thường xuyên đi lại và tiếp xúc nhiều để sàng lọc phân loại). Kinh phí do UBND TP Vinh chi trả.

Bộ đội hóa học Quân khu 4 khử khuẩn toàn bộ TP Vinh - Ảnh 2.

Từ ngày 14-6 đến nay, tại Nghệ An ghi nhận 26 ca mắc COVID-19, trong đó riêng tại TP Vinh có 16 ca. UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Quân khu 4 cử lực lượng phun hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Bộ đội hóa học Quân khu 4 khử khuẩn toàn bộ TP Vinh - Ảnh 3.

Các địa điểm phun gồm: trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành và đoàn thể cấp tỉnh; chợ, bệnh viện, khu vui chơi, nhà hàng và trường học... tại 25 phường, xã - Ảnh: DOÃN HÒA

Cách ly xã hội thành phố Vinh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 19-6 Cách ly xã hội thành phố Vinh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 19-6

TTO - Sau hai ngày TP Vinh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 song vẫn còn ca nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây, UBND tỉnh Nghệ An nâng mức giãn cách TP này theo chỉ thị 16 từ 0h sáng 19-6.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên