
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ảnh: C.DŨNG
Giải thưởng "Công nghiệp, thương mại, dịch vụ Việt Nam" có ý nghĩa quan trọng trong việc vinh danh doanh nghiệp trên ba trụ cột của nền kinh tế là: công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Với việc được tái khởi động trở lại sau 10 năm gián đoạn, giải thưởng giúp lan tỏa những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển của ngành công thương và nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Giải thưởng là sự kế thừa chặng đường lịch sử vẻ vang gần 20 năm của Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam (Vietnam Top Trade Services Awards), lần đầu tiên được Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương mại) tổ chức vào năm 2007, ngay sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Ông Ngô Khắc Lễ, Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), ấn tượng với sự trở lại của giải thưởng. Đặc biệt khi giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cho sự phát triển chung của ngành công thương cũng như cả nền kinh tế.
Ông Nguyễn Văn Minh - Tổng biên tập báo Công Thương - nhấn mạnh lễ tôn vinh và trao giải thưởng còn nhằm ghi nhận những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, vượt khó của doanh nghiệp trong việc giữ vững thị trường nội địa, mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Giải thưởng hướng tới tôn vinh 30 doanh nghiệp xuất sắc và 100 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tiêu chí xét chọn không chỉ dựa trên quy mô hay doanh thu, mà còn chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.
Lễ tôn vinh và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào quý 4-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận