
Giải pháp an ninh mạng dành cho tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin trọng yếu của Công ty An ninh mạng thông minh SafeGate - Ảnh: BTC
Doanh nghiệp Việt tăng tốc làm chủ công nghệ
Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, dữ liệu trở thành tài sản quan trọng của nền kinh tế số, việc doanh nghiệp Việt chủ động phát triển các giải pháp an ninh mạng đang được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ hạ tầng số quốc gia.
Tại sự kiện Công ty An ninh mạng thông minh SafeGate công bố nhóm 5 giải pháp an ninh mạng dành cho tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin trọng yếu, ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - khẳng định rằng các doanh nghiệp công nghệ Việt cần cạnh tranh sòng phẳng về chất lượng, giá thành và dịch vụ đối với các hãng lớn.
Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2025 Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin.
Hơn 52% cơ quan, doanh nghiệp từng chịu ảnh hưởng bởi các sự cố an ninh mạng, từ rò rỉ dữ liệu đến gián đoạn hoạt động.
Không chỉ tấn công để đòi tiền chuộc, tin tặc hiện nay còn xem dữ liệu là “mỏ vàng” để khai thác lâu dài. Điều này khiến nhu cầu xây dựng các lớp bảo vệ an ninh mạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ông Ngô Tuấn Anh - Chủ tịch SafeGate - Ảnh: BTC
Ông Ngô Tuấn Anh - Chủ tịch SafeGate - cho biết việc công nghệ an ninh mạng được đưa vào danh mục công nghệ chiến lược quốc gia là động lực để doanh nghiệp Việt mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Nhóm giải pháp SafeGate ra mắt gồm: tường lửa thông minh, cổng quản lý kết nối an ninh mạng, giải pháp chống thất thoát dữ liệu, truyền dữ liệu một chiều và kết nối từ xa an toàn theo kiến trúc Zero Trust.
Đáng chú ý, khi các sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, tích hợp công nghệ AI và điện toán đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ dữ liệu, tuân thủ quy định pháp lý và hỗ trợ vận hành cho doanh nghiệp.
Đơn vị này còn triển khai mô hình SECaaS (Security as a Service), cho phép doanh nghiệp sử dụng dịch vụ an ninh mạng với chi phí linh hoạt, giảm áp lực đầu tư hạ tầng và nhân sự chuyên trách.
Bên cạnh đó SafeGate phối hợp cùng MK giới thiệu thiết bị hạ tầng mạng “Made in Vietnam” như switch và access point, hướng tới tăng tính chủ động cho hệ thống mạng trong nước.
Kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng Việt Nam
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Dũng khẳng định Việt Nam muốn phát triển bền vững cần xây dựng được năng lực tự chủ công nghệ.
Theo ông Dũng, sau hơn 3 năm phát triển, SafeGate đã đưa sản phẩm đến hơn 4 triệu hộ gia đình và hàng nghìn trường học, cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của một doanh nghiệp công nghệ Việt trong lĩnh vực an ninh mạng.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: BTC
Ông Nguyễn Huy Dũng cũng chia sẻ 3 thông điệp gửi tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
"Đầu tiên là tinh thần tự chủ chiến lược, chúng ta sẽ không thể có sự phát triển nhanh và bền vững nếu chúng ta không có tự chủ chiến lược về mặt công nghệ. Mỗi người mỗi việc, tùy theo thế mạnh của mình, sẽ lựa chọn những phân khúc, những sản phẩm mình có thế mạnh để thực hiện công đoạn tự chủ chiến lược", ông Dũng nhấn mạnh.
Cũng với đó ông Dũng cũng gửi tới thông điệp về tinh thần sản xuất, sản xuất thông minh, sản xuất phù hợp với sự thay đổi của công nghệ và doanh nghiệp Việt nếu muốn tồn tại lâu dài phải có tư duy toàn cầu.
"Tuy thị trường hơn 100 triệu dân, 24 triệu hộ gia đình, 1 triệu doanh nghiệp chúng ta nghĩ là lớn nhưng không đủ lớn để chúng ta tiếp tục phát triển bền vững, trường tồn. Vì vậy tư duy toàn cầu là bắt buộc đối với doanh nghiệp công nghệ. Chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng về chất lượng, giá thành và dịch vụ đối với các hãng lớn", ông Dũng khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận