08/03/2024 13:15 GMT+7

Bộ Công Thương muốn nhập điện gió từ dự án Trường Sơn (Lào)

Bộ Công Thương vừa kiến nghị Thủ tướng về chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối nhà máy điện gió Trường Sơn từ Lào về Việt Nam.

Một đường dây truyền tải điện được xây dựng để phục vụ nhập khẩu điện gió từ Lào - Ảnh: C.DŨNG

Một đường dây truyền tải điện được xây dựng để phục vụ nhập khẩu điện gió từ Lào - Ảnh: C.DŨNG

Thông tin này đã được Tuổi Trẻ Online phản ánh khi trước đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có kiến nghị về vấn đề này. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện từ dự án điện gió Trường Sơn, có công suất 250MW.

Đồng thời bổ sung quy hoạch đường dây 220kV mạch kép điện gió Trường Sơn - Đô Lương, các dây dẫn và trạm biến áp để đấu nối, tiếp nhận công suất từ dự án điện gió Trường Sơn nhằm bán điện về Việt Nam. 

Để đáp ứng tiến độ và thời gian vận hành vào quý 4-2025, chủ đầu tư dự án điện gió Trường Sơn sẽ thực hiện đầu tư toàn bộ công trình lưới điện đấu nối từ nhà máy điện gió Trường Sơn (trên đoạn lãnh thổ Việt Nam) bằng nguồn vốn tự có. 

Bộ Công Thương đánh giá, trên cơ sở báo cáo của EVN về tình hình triển khai thực hiện các dự án nguồn điện tại Lào, với quy mô nhập khẩu theo hiệp định giữa Chính phủ hai nước là 3.000MW năm 2025 và 5.000MW đến năm 2050, thì việc nhập khẩu điện từ dự án điện gió Trường Sơn về Việt Nam là phù hợp chủ trương nhập khẩu điện của Chính phủ hai nước đã ký. 

Bộ cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc nhập khẩu nguồn điện này về Việt Nam, cho thấy khi cập nhật nhu cầu phụ tải, tình hình đầu tư các dự án điện và cân bằng cung cầu công suất, miền Bắc có thể thiếu công suất đỉnh giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, tối thiểu là 3.632MW. 

Trường hợp lưu lượng nước về cực đoan, năm 2025 sẽ xuất hiện thiếu điện ở khu vực miền Bắc, với sản lượng thiếu hụt khoảng 6,8 tỉ kWh trong các tháng 5, 6, 7 của năm 2025. 

Với miền Trung và miền Nam, Bộ Công Thương đánh giá dù có thể đảm bảo cung ứng điện, nhưng do không có dự phòng nguồn điện, nên có thể xuất hiện thiếu điện năm 2025 nếu xảy ra đồng thời các yếu tố bất lợi. 

Giai đoạn 2026 - 2030 với tiến độ các nguồn điện đang được bổ sung, miền Bắc chỉ được bổ sung nguồn điện rất ít, không đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải tăng thêm hằng năm. Do đó, nguy cơ thiếu công suất các tháng cao điểm mùa khô tại miền Bắc có thể tiếp tục xảy ra. 

Vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng việc nhập khẩu điện từ nhà máy điện gió Trường Sơn về khu vực miền Bắc là cần thiết, góp phần bổ sung thêm nguồn điện để tăng cường khả năng đảm bảo cung ứng điện, giảm nguy cơ thiếu điện cho miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo. 

Được biết, chủ đầu tư dự án điện gió Trường Sơn đã gửi đề xuất bán điện cho EVN, với giá trần nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam cho loại hình nhà máy điện gió vận hành thương mại trước ngày 31-12-2025 là 6,95 cent/kWh. EVN đánh giá việc nhập khẩu điện từ Lào và điện gió từ dự án này sẽ góp phần giảm chi phí mua điện, hỗ trợ đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. 

Điện gió Lào ào về Việt Nam?Điện gió Lào ào về Việt Nam?

Thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra trong báo cáo vừa gửi Bộ Công Thương về chủ trương nhập khẩu điện gió từ Lào về Việt Nam đi qua khu vực Quảng Trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên