06/05/2019 16:19 GMT+7

Bộ Công an thông tin vụ 'xe biển xanh bỏ chạy sau khi tông xe ôm bất tỉnh'

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Chiều 6-5, Bộ Công an có thông tin chính thức về vụ 'xe biển xanh bỏ chạy sau khi tông xe ôm bất tỉnh' trên đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội tối 4-5, theo đó người lái xe là một thượng sĩ.

Bộ Công an thông tin vụ xe biển xanh bỏ chạy sau khi tông xe ôm bất tỉnh - Ảnh 1.

Chiếc xe gây tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bất tỉnh - Ảnh: OTO+

Theo Bộ Công an, khoảng 20h20 tối 4-5 trên đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giữa ôtô mang BKS 80A-116.99 với xe máy BKS 18E-9589 do ông Ngô Văn Phương (SN 1966, ngụ xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định) cầm lái.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan công an đã tiến hành xác minh và xác định lái xe ôtô BKS 80A-116.99 gây ra vụ "va chạm" trên là thượng sĩ Hoàng Nghĩa Hùng (29 tuổi, lái xe của tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an).

Tối cùng ngày, thượng sĩ Hùng đã đến Công an quận Hoàng Mai trình diện.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Hoàng Nghĩa Hùng.

Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 6-5, anh Ngô Văn Tiến (con trai ông Ngô Văn Phương), cho biết ông Phương vẫn đang điều trị tại Bệnh viện 103 từ hôm xảy ra vụ tai nạn.

"Bố tôi còn rất yếu, liên tục kêu đau nhức ở đầu và phần ngực. Ông mới ăn được vài thìa cháo nhỏ…

Hôm bị tai nạn vào viện, sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán ông bị gãy xương quai hàm. Tuy nhiên, khi chuyển lên làm thủ tục mổ, bác sĩ nói cần kiểm tra lại vì hình ảnh chưa rõ, nên chỉ khâu vết rách lại.

Hiện ông đang nằm để theo dõi thêm, dự kiến đầu giờ chiều nay mới đi chụp chiếu lại" - anh Tiến nói.

Anh Tiến cho biết thêm gia đình và đơn vị tài xế làm việc đã đến hỏi thăm động viên gia đình. Còn tài xế gây tai nạn chỉ hỏi thăm qua điện thoại.

"Tôi có yêu cầu tài xế tới gặp trực tiếp nhưng anh này nói đang bị Công an quận Hoàng Mai giữ để điều tra sự việc".

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên