13/09/2022 08:05 GMT+7

Bộ Công an: Có khoảng 52% số vụ cháy liên quan sự cố điện

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Bộ Công an cho biết trong tổng số hơn 27.500 vụ cháy giai đoạn 2012-2020, có khoảng 14.200 vụ cháy xảy ra có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện, chiếm 51,9%.

Bộ Công an: Có khoảng 52% số vụ cháy liên quan sự cố điện - Ảnh 1.

Vụ cháy quán karaoke An Phú gây ám ảnh nhiều người cũng có nguyên nhân ban đầu do chập điện - Ảnh: T.T

Bên cạnh đó, số vụ cháy do sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu khí đốt khoảng 7.100 vụ (26%), số vụ cháy chưa xác định rõ nguyên nhân khoảng 3.100 vụ (10,3%), số vụ cháy do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 1.022 vụ (3,7%), và số vụ xảy ra do đốt là 1.329 vụ (4,8%).

Về nguyên nhân xảy ra cháy, theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hệ thống, thiết bị điện cũ, thời gian sử dụng lâu đã dẫn tới các sự cố gây chập, cháy.

Trong dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công an cho hay trong giai đoạn từ 2012-2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra khoảng 30.600 vụ cháy, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 3.061 vụ cháy.

Trong hơn 10 năm qua, có 8.500 vụ cháy nhà kho, cơ sở sản xuất kinh doanh, 10.240 vụ cháy nhà dân, nhà để ở kết hợp kinh doanh, 99 vụ cháy chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, 62 vụ cháy nhà chung cư, 35 vụ cháy quán bar, quán karaoke…

Hậu quả của hàng chục ngàn vụ cháy đã làm 857 người chết, 1.754 người bị thương, thiệt hại tài sản 13.794 tỉ đồng và thiêu rụi 13.949ha rừng.

Cùng kỳ cũng xảy ra 321 vụ nổ, làm chết 179 người, bị thương 474 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 7.198 tỉ đồng, Bộ Công an cho biết thêm.

Bộ Công an đánh giá những năm qua tình hình cháy nổ ngày càng phức tạp hơn, 5 năm gần đây số vụ cháy có xu hướng tăng, thiệt hại lớn hơn so với trước đây.

Đánh giá về nguy cơ cháy nổ nhà, công trình hiện nay, Bộ Công an cho biết trong số khoảng 25.500 chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên cả nước có 2.345 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ.

Và trong khoảng 30.233 chung cư, nhà cao tầng thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, có khoảng 5.893 chung cư có nguy hiểm về cháy nổ.

Ngoài ra, hơn 45.949 cơ sở giáo dục thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy có khoảng 10.704 cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ; hơn 41.259 cơ sở văn hóa, thể thao, công cộng có 1.871 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Vì sao số người chết nhiều? Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Vì sao số người chết nhiều?

TTO - Có thể thấy khi mới phát sinh cháy, lực lượng tại cơ sở đã không xử lý hiệu quả nên dẫn đến đám cháy lan nhanh, lan rộng.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên