Bộ Chính trị: Đến 2030, TP.HCM là trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngang tầm các thành phố lớn châu Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị:  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Mời bạn đọc theo dõi toàn văn nghị quyết TẠI ĐÂY

Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký nêu rõ sau hơn 3 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế-xã hội đã đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên phát triển các vùng chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội...

Định hướng phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội

Nghị quyết của Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới.

Tổ chức lại không gian phát triển quốc gia thống nhất trên cơ sở xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, lợi thế, bản sắc và sứ mệnh phát triển của từng vùng trong tổng thể phát triển đất nước theo hướng bền vững.

Phát huy liên kết, bổ trợ và lan tỏa giữa các vùng, vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị và các trung tâm kinh tế; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới trong giới hạn sinh thái, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường, khắc phục tư duy cục bộ, phát triển dàn trải, trùng lặp...

Nghị quyết chỉ ra mục tiêu đến 2030 của 6 vùng kinh tế - xã hội, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Vùng Đông Nam Bộ là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và logistics quốc tế.

TP.HCM là đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính quốc tế, cực tăng trưởng của vùng, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt, lan tỏa; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á.

Về một số chỉ tiêu chủ yếu, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 9 - 10%, GRDP bình quân đầu người là 6.000 USD.

Vùng Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5% và GRDP bình quân đầu người đạt 7.000 USD. 

Vùng Đồng bằng sông Hồng 11%, GRDP bình quân đạt 12.000-12.500 USD. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 10%, GRDP bình quân đầu người 8.000 USD.

Vùng Đông Nam Bộ 10 - 11%, GRDP bình quân 14.500 USD. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 9-9,5%, có mức GRDP bình quân là 6.610 USD.

Tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao, kết nối thông suốt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển...

Khuyến khích phát triển một số địa phương trở thành thành phố

Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu ra nhiều nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh việc tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng.

Theo đó tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng theo hướng đa tầng, đa cực, liên kết đồng bộ đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới.

Chuyển từ việc tổ chức lại không gian phát triển theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố sang phát triển theo chức năng, tiềm năng, lợi thế, điều kiện tài nguyên, môi trường và liên kết vùng, liên kết ngành, tiểu vùng và địa phương trong vùng theo chức năng đã được xác định trong quy hoạch...

Cùng với đó là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng và đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng.

Nghị quyết cũng nêu rõ nhóm nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng.

Cụ thể tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để trở thành động lực then chốt giúp đột phá kinh tế, mở rộng không gian phát triển và khơi thông các nguồn lực...

Nghị quyết nêu rõ nhóm nhiệm vụ phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng. Theo đó ưu tiên phát triển hai cực tăng trưởng lớn nhất đất nước là vùng đô thị Hà Nội và vùng đô thị TP.HCM.

Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển một số địa phương trở thành thành phố, đóng vai trò là các cực tăng trưởng của vùng, kết nối nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế.

Phấn đấu đến 2045, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế...

Nghị quyết cũng nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó phát huy vai trò hạt nhân dẫn dắt của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các đô thị lớn trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Cùng với đó là các nhóm giải pháp về phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Bộ Chính trị: Đến 2030, TP.HCM giữ vai trò đầu tàu, phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á - Ảnh 3.Đến 2030, xây dựng mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín tham gia công tác tư tưởng

Bộ Chính trị định hướng mục tiêu đến năm 2030, mục tiêu cả nước hình thành mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất