11/03/2021 21:10 GMT+7

Bỏ 150 triệu mua filler về nhờ bạn tiêm để 'tiết kiệm', cô gái phải mổ khẩn cấp

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Thấy việc tiêm filler (chất làm đầy) phải diễn ra nhiều lần và tốn kém, cô gái trẻ quyết định tự mua filler giá 150 triệu đồng rồi nhờ người tiêm vào mông dẫn đến hoại tử mông, filler ăn mòn cơ thể.

Bỏ 150 triệu mua filler về nhờ bạn tiêm để tiết kiệm, cô gái phải mổ khẩn cấp - Ảnh 1.

Êkip phẫu thuật lấy filler ra cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện thẩm mỹ JW (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu, nạo vét filler trong mông cho chị L.T.K. (26 tuổi, Đà Nẵng), nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng mông.

Chị K. cho biết từng tiêm filler lên mặt, ngực, mông ở nhiều địa điểm khác nhau và tiêm nhiều lần. Gần đây vì thấy quá tốn kém, chị quyết định tự mua một lượng filler lớn về nhà xài. Loại filler chị mua có giá 150 triệu đồng, được người bán quảng cáo "nhập khẩu từ Mỹ".

Sau đó, chị nhờ cô bạn thân là người học thẩm mỹ "dạo" tiêm filler vào mông để tiết kiệm chi phí. 2 tháng sau, chị hoảng hốt khi vùng mông phải bị sưng tấy, căng cứng, tụ thành khối apxe lớn và đau nhức âm ỉ không ngừng.

Chị đã tự phá hủy khối apxe và nặn filler ra, nhưng thứ trào ra chỉ là dịch mủ hôi thối. Quá sợ hãi, chị quyết định vào TP.HCM điều trị. Trên đường đi, vì quá đau nhức, chị ghé vào một cơ sở ở Bình Dương để được sơ cứu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ ở đây nạo filler bên mông phải chị trong suốt 6 ngày để lấy filler ra ngoài. Nhưng lúc này mông bên trái chị K. lại đau nhức liên tục và hình thành một khối apxe lớn, chị tự rạch để nặn mủ nhưng càng thêm đau. Cuối cùng, chị phải tiếp tục đến bệnh viện ở TP.HCM cầu cứu bác sĩ trong tình trạng "thối mông".

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW (TP.HCM) - cho biết qua thăm khám trực tiếp và chẩn đoán kết quả chụp MRI phát hiện filler đã lan rộng khắp vùng mông trái của bệnh nhân, đến tận khu vực xương chậu khiến mông bị sưng phồng, cứng ngắc, nhiều vùng bị vón cục, nếu không điều trị khẩn cấp sẽ dẫn đến hoại tử.

Ở giữa vùng biến chứng filler có vết thương sâu hoắm, liên tục chảy dịch khiến bệnh nhân đau đớn đỉnh điểm. Các bác sĩ đã chỉ định mổ khẩn nạo vét filler trong cơ thể bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, hiện sức khỏe chị K. đã ổn định và được tiếp tục tiêm truyền kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Bác sĩ Tú Dung khuyến cáo không dùng filler để nâng cấp hay làm đầy mông vì vùng mông là vùng có nhiều mạch máu lớn, nếu kỹ thuật tiêm không đúng sẽ gây tổn thương cả mạch máu và thần kinh. Mặc khác, nếu tiêm một lượng lớn filler sẽ gây chèn ép mô xung quanh, dây thần kinh và thậm chí dẫn đến hoại tử mô.

Cũng trong sáng 11-3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp Công an TP.HCM đến Bệnh viện thẩm mỹ JW, gặp gỡ trực tiếp chị K. và bác sĩ điều trị để điều tra, làm rõ sự việc chị K. bị hư mông sau khi tự tiêm filler tại nhà.

Viện thẩm mỹ Đại học Y ngang nhiên tiêm filler, botox không phép Viện thẩm mỹ Đại học Y ngang nhiên tiêm filler, botox không phép

TTO - Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện Viện thẩm mỹ Đại học Y (P.13, Q.Bình Thạnh) thực hiện tiêm filler (chất làm đầy) và botox không phép, không xuất trình được giấy phép hoạt động thẩm mỹ.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên