10/05/2023 14:45 GMT+7

BMW tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023

Tập đoàn ô tô BMW khép lại năm tài chính 2022 với doanh số và lợi nhuận cao nhất ngoài mong đợi. Xe điện và phân khúc xe sang cao cấp sẽ là động lực tăng trưởng chính của hãng trong năm 2023.

BMW tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023 - Ảnh 1.

Logo Tập đoàn ô tô BMW

BMW (ETR:BMW) kỳ vọng sẽ tăng trưởng và có lãi trong năm tài chính 2023. Chủ tịch hội đồng quản trị Oliver Zipse khẳng định mục tiêu này tại hội nghị thường niên vào ngày 15-3 ở Munich (Đức).

Tăng hơn gấp đôi doanh số bán ô tô thuần điện

Trong năm qua, Tập đoàn BMW tăng hơn gấp đôi doanh số bán ô tô thuần điện, lên hơn 215.000 chiếc, tiếp tục thể hiện vai trò hàng đầu trong lĩnh vực EV.

Tập đoàn cũng kỳ vọng các mẫu xe điện sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Cụ thể, các mẫu xe thuần điện dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức hai chữ số. Khi đó, xe chạy hoàn toàn bằng điện sẽ chiếm 15% doanh số toàn cầu.

Vào năm 2024, ít nhất 1/5 số ô tô mới của tập đoàn sẽ có hệ dẫn động hoàn toàn bằng điện. Dự đoán đến năm 2025, cứ bốn xe bán ra sẽ có một chiếc thuần điện và đến năm 2026, khoảng 1/3 sẽ là xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Mô hình tăng trưởng này được áp dụng cho tất cả các thương hiệu của tập đoàn. Với sự ra mắt của dòng BMW 5 Series mới và BMW i5 chạy hoàn toàn bằng điện trong năm nay, tập đoàn sẽ cung cấp ô tô thuần điện trong hầu hết mọi phân khúc.

Thương hiệu xe MINI được hoạch định sẽ hướng tới tương lai chạy hoàn toàn bằng điện từ đầu những năm 2030. Tương tự với thương hiệu Rolls-Royce, hãng cũng sẽ cung cấp độc quyền các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện từ năm 2030 trở đi.

Ra mắt các mẫu xe Neue Klasse

Sắp tới tại triển lãm ô tô quốc tế IAA Mobility 2023 vào tháng 9 ở Đức, tập đoàn sẽ giới thiệu các bước phát triển tiếp theo và các chi tiết mới của mẫu Neue Klasse (New Class).

Năm 2025, Neue Klasse sẽ được sản xuất tại nhà máy mới ở Debrecen (Hungary). Từ năm 2026, các mẫu xe Neue Klasse cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy chính hơn 100 năm tuổi ở Munich. Nhà máy này hiện đang được hiện đại hóa toàn diện.

Quá trình sản xuất tiêu chuẩn của Neue Klasse sẽ bắt đầu vào năm 2027 tại nhà máy San Luis Potosi, nơi tập đoàn đang đầu tư 800 triệu euro để tích hợp các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Tổng cộng, tập đoàn dự tính sẽ bắt đầu sản xuất ít nhất sáu mẫu Neue Klasse trong 24 tháng tới.

BMW tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023 - Ảnh 2.

Mẫu Neue Klasse đầu tiên: BMW iX5 Hydrogen. Với pin nhiên liệu hiệu suất cao và pin năng lượng tối ưu hóa, iX5 Hydrogen có một hệ thống truyền động độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, với quãng chạy dài 504km.

Hoàn thành các mục tiêu tài chính năm 2022

BMW đã hoàn thành các mục tiêu tài chính cho năm 2022 và nhờ đó một lần nữa tăng trưởng vượt trội khi so với các số liệu tài chính của năm trước.

Doanh thu (142,6 tỉ euro/ +28,2%), lợi nhuận thuần (23,5 tỉ euro/+46,4%) và lợi nhuận ròng (18,6 tỉ euro/+49,1%) đều tăng trưởng đáng kể.

Tập đoàn dự tính sẽ đề xuất phương án chia cổ tức 8,50 euro cho mỗi cổ phiếu phổ thông tại đại hội thường niên tổ chức ngày 11-5 và chốt quyền trong ngày này. Ngày thanh toán là 16-5.

Loạt xe BMW, Skoda dự kiến ra mắt tại Việt Nam ngay trong tháng 4Loạt xe BMW, Skoda dự kiến ra mắt tại Việt Nam ngay trong tháng 4

Mặc dù đã bước sang nửa sau của tháng 4, một số mẫu xe BMW, Skoda được hẹn lịch ra mắt và bán ngay trong tháng này vẫn chưa xuất hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên