05/06/2022 17:00 GMT+7

Bình Thuận phát động lễ trồng cây, hưởng ứng đề án 'Một tỉ cây xanh'

TRỌNG TÍN
TRỌNG TÍN

TTO - Sáng 5-6, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ phát động trồng cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng đề án 'Một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025' của Thủ tướng. NovaGroup là đơn vị đồng hành cùng địa phương trong chương trình lần này.

Bình Thuận phát động lễ trồng cây, hưởng ứng đề án Một tỉ cây xanh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Anh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận - cùng bà Hoàng Thu Châu - tổng giám đốc NovaGroup - trồng cây xanh tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: HỮU HẠNH

Bình Thuận là một trong những tỉnh ảnh hưởng nhiều từ hiện tượng thời tiết cực đoan như: nắng nóng, thiếu nước, sa mạc hóa… Địa phương vẫn còn khoảng 150.000 ha đất cát và núi đá khô cằn, trong đó có 25,757 ha đất bị suy thoái.

Các huyện ở phía Bắc tỉnh Bình Thuận như Tuy Phong, Bắc Bình là những nơi có hiện tượng sa mạc hóa và suy thoái đất ngày càng khắc nghiệt. Việc này đã gây ảnh hưởng đến đời sống và canh tác nông nghiệp của người dân trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cho biết để khắc phục những khó khăn trên thì địa phương xác định việc trồng rừng, trồng cây xanh, thảm thực vật… là cách bền vững nhất để bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng ngấm nước, trữ nước, chắn gió và giảm quá trình sa mạc hóa, cát nhảy - cát bay.

Ông Phong nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa…

Nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia trồng rừng, trồng cây xanh, Bình Thuận sẽ đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, trong từng khu dân cư, khu đô thị, khuôn viên trường học, khu công nghiệp, công sở…

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, khó khăn nhất hiện nay là việc huy động nguồn lực cùng tham gia chương trình trên. Vì vậy, thông qua sự kiện này, tỉnh Bình Thuận kêu gọi tăng cường xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các đơn vị, tổ chức để sớm hoàn thành mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

Chia sẻ về câu chuyện trên, bà Hoàng Thu Châu - tổng giám đốc NovaGroup - cho biết không chỉ tại Bình Thuận mà ở nhiều địa phương khác, đơn vị sẵn sàng đồng hành.

Doanh nghiệp đồng hành

Trong chiến dịch trồng cây xanh tại tỉnh Bình Thuận, NovaGroup cùng các tổng công ty thành viên sẽ phối hợp trồng cây tại các tuyến đường trọng điểm của thành phố Phan Thiết, sau đó tiếp tục mở rộng thêm nhiều huyện, xã khác trên địa bàn tỉnh, với tổng ngân sách tài trợ 10 tỉ đồng.

Các cây được lựa chọn để trồng tại sự kiện lần này là các loại cây xanh đô thị, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh và được Nova Evergreen - đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái NovaGroup - ươm tại vườn ươm công nghệ cao và chăm sóc theo phương pháp hiện đại, thân thiện với môi trường.

Bình Thuận phát động lễ trồng cây, hưởng ứng đề án Một tỉ cây xanh - Ảnh 2.

Tại buổi lễ phát động trồng cây ở tỉnh Bình Thuận, NovaGroup ủng hộ cho địa phương 10 tỉ đồng - Ảnh: HỮU HẠNH

Thông qua chương trình này, bà Hoàng Thu Châu - tổng giám đốc NovaGroup - hy vọng cộng đồng doanh nghiệp đang đầu tư ở địa phương hãy cùng chung tay để hiện thực hóa việc trồng cây, làm xanh môi trường được lan truyền nhanh hơn. Lúc đó, tỉnh Bình Thuận mới trở thành tâm điểm của du lịch, du khách khắp nơi sẽ biết tới.

"Vì để phát triển được du lịch thì môi trường địa phương phải xanh, sạch và đẹp" - bà Châu chia sẻ, và hy vọng thông điệp trên sẽ lan truyền đến từng người dân ở tỉnh Bình Thuận để giữ gìn vệ sinh tại khu mình ở, lúc đó sẽ giúp cho cả tỉnh xanh, sạch và đẹp hơn.

Phủ xanh Bình Thuận cũng là một trong những hoạt động thuộc sáng kiến "Green Up Việt Nam - Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng" của NovaGroup.

Thông qua sáng kiến này, NovaGroup mong muốn đồng hành cùng các tỉnh - nơi tập đoàn có dự án - để cùng triển khai. Trên hành trình phát triển, NovaGroup luôn đặt trọng tâm phải đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa 3 lĩnh vực trọng yếu: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Cũng trong buổi sáng phát động chương trình trồng cây xanh tại tỉnh Bình Thuận, NovaGroup đã cùng với địa phương tổ chức chương trình làm sạch các bãi biển với chủ đề "Hành động cho cuộc sống bừng sáng" nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5-6.

Bình Thuận phát động lễ trồng cây, hưởng ứng đề án Một tỉ cây xanh - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Chơn - phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết - cùng hàng trăm người dân nhặt rác tại các bãi biển ở địa phương - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong đánh giá cao việc khởi xướng của các doanh nghiệp, đặc biệt là NovaGroup trong kế hoạch trồng cây xanh của tỉnh.

Ông hy vọng qua sự kiện này sẽ có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng đồng hành về nguồn lực tài chính để trồng cây xanh trên địa bàn.

Từ đó nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phủ xanh đô thị tại Bình Thuận - cần sự chung tay của doanh nghiệp Phủ xanh đô thị tại Bình Thuận - cần sự chung tay của doanh nghiệp

TTO - Bình Thuận là một trong những địa phương hứng chịu hậu quả nặng nề bởi tình trạng khô hạn, thiếu nước, sa mạc hóa diễn ra ngày càng khắc nghiệt.

TRỌNG TÍN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên