25/06/2021 14:13 GMT+7

Bình Thuận nỗ lực hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Trưa 25-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh và sở ngành liên quan đến công tác triển khai phòng chống dịch.

Bình Thuận nỗ lực hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay - Ảnh 1.

Bình Thuận phong tỏa một chung cư vì có ca mắc COVID-19 sinh sống ở đây - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo báo cáo của ngành y tế, hiện nay tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Các ca mắc này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong.

Ngành y tế tỉnh đã điều tra được 313 trường hợp là F1 của các ca mắc trên, 351 trường hợp là F2.

Ngoài ra, ngành y tế đã lấy 1.600 mẫu xét nghiệm, trong đó có 670 mẫu test nhanh (tất cả đều âm tính), 930 mẫu chạy PCR (872 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 58 mẫu đang thực hiện xét nghiệm).

Bình Thuận nỗ lực hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay - Ảnh 2.

CDC Bình Thuận lấy mẫu xét nghiệm tại một điểm phong tỏa - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tỉnh Bình Thuận hiện gồm 48 cơ sở cách ly có thể đảm bảo tối đa được trên 4.000 người, 38 đội phản ứng nhanh, 3.274 tổ giám sát cộng đồng, 51 chốt kiểm soát.

Người dân tại TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Hòa - phó chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận - cho biết những F1, F2 đã được xác định rất có thể thời gian tới còn mắc COVID-19.

Vì vậy, các ngành chức năng và địa phương ở tỉnh phải chuẩn bị, xây dựng phương án có thêm trường hợp mắc.

Cũng theo ông Hòa, thời gian tới không chỉ có nguồn lây trong tỉnh mà còn tại các tỉnh bạn sẽ về, nên phải tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đề nghị các cấp các ngành, 2 địa phương cố gắng hoàn thành công tác lấy mẫu trong hôm nay để xét nghiệm.

Các khu cách ly phải thành lập ban quản lý và thực hiện chế độ ăn uống an toàn, đảm bảo dinh dưỡng.

Các địa phương phải kiểm tra, nhắc nhở các chốt kiểm soát dịch thực hiện tốt nhất việc kiểm tra người, phương tiện ra vào tỉnh. Với những cuộc họp thực sự cần thiết thì phải báo cáo tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngành y tế thực hiện việc điều động cán bộ đến hỗ trợ 2 địa phương Tuy Phong và TP Phan Thiết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Bình Thuận giãn cách xã hội TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong theo chỉ thị 15 Bình Thuận giãn cách xã hội TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong theo chỉ thị 15

TTO - Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong quyết định thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tại TP Phan Thiết kể từ 12h ngày 24-6.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên