21/04/2020 10:32 GMT+7

Bình Thuận kiến nghị đưa ra khỏi nhóm có nguy cơ cao

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Đến nay, sau 39 ngày liên tiếp, Bình Thuận chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 nào. Đồng thời, các trường hợp mắc bệnh trước đó đã ra viện, các trường hợp nghi nhiễm được quản lý kịp thời và hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Bình Thuận kiến nghị đưa ra khỏi nhóm có nguy cơ cao - Ảnh 1.

2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bình Thuận xuất viện - Ảnh: ĐỨC TRONG

Sáng 21-4, UBND Bình Thuận có tờ trình hỏa tốc kiến nghị đến Thủ tướng và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đưa địa phương ra khỏi nhóm có nguy cơ cao.

Theo tờ trình, thời gian qua địa phương trên đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, địa phương đã nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch bệnh và kịp thời có những giải pháp hiệu quả.

Ngoài ra, người nước ngoài đang ở Bình Thuận đều được quản lý chặt chẽ. Tất cả xét nghiệm sàng lọc với kết quả âm tính và sức khỏe đều ổn định.

Các cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến và các khu vực cách ly tập trung của địa phương đều sẵn sàng tiếp nhận xử lý khi có trường hợp nhiễm COVID-19 mới hoặc nghi ngờ.

Đến nay sau 39 ngày liên tiếp, địa phương chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Đồng thời, các trường hợp mắc bệnh trước đó đã ra viện và các trường hợp nghi nhiễm được quản lý kịp thời, hoàn thành thời gian cách ly.

Căn cứ vào tình hình trên, UBND Bình Thuận trình Thủ tướng, Bộ Y tế, Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng - chống dịch COVID-19 xem xét đưa địa phương vào nhóm có nguy cơ thấp kể từ sau ngày 22-4 nhằm thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch gắn với pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh.

Trước đó, ngày 16-4, Chính phủ đánh giá Bình Thuận thuộc nhóm 12 tỉnh, thành có nguy cơ cao, cần tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng thêm 1 tuần.

Được biết, Bình Thuận ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên vào ngày 10-3 và hai ngày liên tiếp sau đó phát lên thành 9 bệnh nhân. Tất cả đều xuất phát từ bệnh nhân thứ 34 "siêu lây nhiễm".

Thăm dò ý kiến

Sau 22-4, nếu Chính phủ cho phép giảm giãn cách, để chung sống an toàn với virus SARS-CoV-2, theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bệnh nhân 34 Bệnh nhân 34 'siêu lây nhiễm' cùng nhiều thành viên gia đình xuất viện

TTO - Sáng 3-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân 34 'siêu lây nhiễm' cùng nhiều thành viên trong gia đình, trong đó có một em bé 2 tuổi, sau gần nửa tháng điều trị COVID-19.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên