04/08/2021 18:26 GMT+7

Bình Thuận dự kiến đưa 300 người dân từ TP.HCM về vào ngày 7-8

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 4-8, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục đưa đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch theo nguyện vọng.

Bình Thuận dự kiến đưa 300 người dân từ TP.HCM về vào ngày 7-8 - Ảnh 1.

Bình Thuận từng đưa đón 200 người dân từ TP.HCM về quê tránh dịch - Ảnh: CSGT Bình Thuận

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội Bình Thuận, từ ngày 24 đến 28-7, địa phương đã tiếp nhận 1.425 người dân đăng ký về quê tránh dịch.

Trong đó, phần lớn là người đi khám - điều trị - nuôi bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh - sinh viên không có người thân tại TP.HCM…

Trên cơ sở đó, sở đã đề xuất ưu tiên cho 2 đối tượng đưa về trước là học sinh - sinh viên và người dân đi khám - điều trị bệnh.

Sau khi rà soát lại từ các địa phương trong tỉnh, sở xác định có 424 người đủ điều kiện được hỗ trợ đưa về.

Trong đợt 1, địa phương đã đưa đón 200 trường hợp từ TP.HCM về quê tránh dịch và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Cũng theo sở, do lần đầu tổ chức nên kế hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Cụ thể người dân đi làm xét nghiệm, đón xe từ nơi ở ra đến điểm đón còn khó khăn.

Người dân có trong danh sách được đưa về không đảm bảo theo đăng ký do nhiều nguyên nhân. Ngoài ra, người dân đăng ký nhưng lại tự về hoặc không thể về mà chưa kịp thời phản hồi, gây khó khăn, bị động trong tổ chức đưa đón…

Sau khi nghe các sở ngành báo cáo, ông Nguyễn Minh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cho biết tình hình dịch bệnh tại TP.HCM còn diễn biến phức tạp, đời sống gặp nhiều khó khăn… nên người dân có nguyện vọng trở về quê là chính đáng.

Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục đón người dân ở TP.HCM trở về địa phương. Đây là trách nhiệm với người dân tỉnh nhà.

UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất sẽ tiếp tục đón người dân hiện đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM về đợt 2 với số lượng 300 người, dự kiến vào ngày 7-8.

Địa phương giao Sở Lao động - thương binh và xã hội rà soát, hoàn thiện phương án đón người về. Trong đó, cần phải tính toán đến tình huống phát hiện F0 và bố trí trở về một cách an toàn.

Địa phương còn giao Sở Giao thông vận tải tính toán, bố trí phương án sử dụng xe tải để chở xe máy của người dân về. Tuyệt đối không để người dân đi xe máy về Bình Thuận.

Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận

TTO - Liên quan việc Đồng Nai đưa hơn 1.000 công nhân trở về hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tối 31-7, UBND Bình Thuận có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND Đồng Nai dừng việc này do chưa có sự thống nhất giữa hai tỉnh.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên