23/09/2022 13:41 GMT+7

Bình Dương xây thêm hàng chục ngàn nhà ở xã hội

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Sáng 23-9, tại khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 'thủ phủ công nghiệp' Bình Dương đã diễn ra lễ khởi công gần 1.000 căn hộ - nhà ở xã hội.

Bình Dương xây thêm hàng chục ngàn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (giữa) và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan mô hình nhà ở xã hội Chánh Mỹ ven sông Sài Gòn tại thành phố Thủ Dầu Một sáng 23-9 - Ảnh: BÁ SƠN

Dự án nhà ở xã hội Chánh Mỹ do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, tiếp tục là dự án nhà ở xã hội quy mô lớn được khởi công tại Bình Dương. 

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,7ha, gồm 6 khối nhà cao 12 tầng, có tổng diện tích sàn hơn 83.000m2.

Trước đó, cũng tại Bình Dương, dự án xây dựng nhà ở xã hội cao tới 30 tầng gồm gần 1.000 căn hộ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An được Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Phong (doanh nghiệp tư nhân) khởi công xây dựng. 

Khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội do Tổng công ty Becamex IDC (thuộc UBND tỉnh Bình Dương) thực hiện cũng đang được gấp rút triển khai liền kề các khu công nghiệp.

Chứng kiến lễ khởi công sáng 23-9, ông Nguyễn Thanh Nghị - bộ trưởng Bộ Xây dựng - đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Bình Dương đã tạo ra điểm sáng, dẫn đầu cả nước về việc xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở an sinh cho công nhân, người lao động thu nhập thấp. 

Ông Võ Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho biết cơ quan chức năng Bình Dương luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với hàng loạt dự án có sự tham gia rộng rãi của không chỉ các doanh nghiệp nhà nước mà còn của các nhà đầu tư tư nhân, chủ đầu tư các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị với dự án nhà ở xã hội Chánh Mỹ, chủ đầu tư là Tổng công ty HUD cần nỗ lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng để bàn giao căn hộ cho người dân. 

Ngoài ra, dự án nhà ở xã hội nằm trong tổng thể của "siêu dự án" khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (chỉ tính riêng giai đoạn 1 đã rộng tới 151ha), nằm ở trung tâm đô thị của Thủ Dầu Một đã triển khai nhiều năm, nên chủ đầu tư cần nỗ lực triển khai đồng bộ các hạng mục khác như giao thông, công viên, thúc đẩy tiến độ dự án để góp phần chỉnh trang đô thị, tạo ra không gian sống tốt hơn cho nhân dân.

Xây dựng thêm ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết hiện cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp với khoảng 156.000 căn hộ nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Hiện tại cả nước có khoảng 401 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp đang tiếp tục được triển khai. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã xây dựng đề án để xây dựng thêm ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp trong cả nước.

Bộ Xây dựng đề xuất xây 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân Bộ Xây dựng đề xuất xây 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân

TTO - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong giai đoạn 2021-2030.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên