30/12/2014 16:27 GMT+7

Ông Trần Văn Nam làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã được miễn nhiệm chức vụ để nghỉ hưu theo chế độ. Người thay thế vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương là ông Trần Văn Nam.

Ông Lê Thanh Cung (trái) và ông Trần Văn Nam (phải) trao đổi bên lề kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 30-12 - Ảnh: Bá Sơn
Ông Lê Thanh Cung (trái) và ông Trần Văn Nam (phải) trao đổi bên lề kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 30-12 - Ảnh: Bá Sơn

Ông Nam trước đó giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Đó là kết quả làm việc kỳ họp (bất thường) của HĐND tỉnh Bình Dương  khóa VIII vào chiều 30-12.

Theo đó, ông Lê Thanh Cung đã được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ từ 1-1-2015 (ông Lê Thanh Cung sinh ngày 30-12-1954).

Ông Trần Văn Nam được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh thay thế ông Lê Thanh Cung.

Ông Lê Thanh Cung (thứ hai từ phải sang) và ông Trần Văn Nam (thứ ba từ phải sang) tại hành lang kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Dương - Ảnh: Bá Sơn
Ông Lê Thanh Cung (thứ hai từ phải sang) và ông Trần Văn Nam (thứ ba từ phải sang) tại hành lang kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Dương - Ảnh: Bá Sơn

Trước đó, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương vào sáng 30-12 đã bầu ông Trần Văn Nam giữ chức vụ phó Bí thư Tỉnh ủy và công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Lê Thanh Cung.

Ông Trần Văn Nam sinh năm 1963, quê quán: Tân Uyên - Bình Dương. Ông Nam là cử nhân luật, cử nhân chính trị. Ông Nam từng là đại biểu Quốc hội của Bình Dương hai nhiệm kỳ. Trước khi công tác tại UBND tỉnh Bình Dương, ông Nam là Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo HĐND tỉnh Bình Dương cho biết sau khi HĐND tỉnh bầu, kết quả bầu cử chủ tịch UBND tỉnh mới sẽ phải chờ sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trong thời gian chờ phê chuẩn của Thủ tướng, ông Trần Văn Nam sẽ thay ông Lê Thanh Cung điều hành hoạt động của UBND tỉnh với tư cách phó chủ tịch thường trực từ ngày 1-1-2015.

Ngoài chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đối với bà Trần Thị Kim Vân, bầu ông Huỳnh Thành Long-Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên giữ vị trí nói trên.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bình Dương còn miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên khác của HĐND và UBND tỉnh.

Cuối nhiệm kỳ “sóng gió”

Đối với ông Lê Thanh Cung, hai năm cuối nhiệm kỳ chứng kiến nhiều “sóng gió” trong quản lý điều hành.

Vào tháng 10-2013, ông Huỳnh Uy Dũng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam – làm đơn “tố cáo” Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương liên quan tới việc quy hoạch, hoạt động của KCN Sóng Thần 3.

Vào tháng 5-2014, lợi dụng việc tuần hành của công nhân phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, một số đối tượng xấu đã kích động, đập phá gây thiệt hại ở rất nhiều nhà máy của Bình Dương.

Sau đó, trong buổi làm việc với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đều đã nhận trách nhiệm vì đã phản ứng chậm trước sự việc này.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên