06/12/2017 14:47 GMT+7

Bình Định khốn khổ vì liên tục lũ chồng lũ

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Liên tục trong vòng một tháng nay, bốn cơn lũ đổ vào vùng hạ lưu sông Kôn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định khiến người dân khốn đốn.

Bình Định khốn khổ vì liên tục lũ chồng lũ - Ảnh 1.

Phương tiện di chuyển ở xã Phước Nghĩa và các xã khu đông huyện Tuy Phước (Bình Định) những ngày này là xuồng - Ảnh: DUY THANH

Trưa 6-12, nước lũ hạ lưu sông Kôn đã xuống dần nhưng rất chậm nên cả xã Phước Nghĩa vẫn bị cô lập, mọi việc đi lại đều phải nhờ vào xuồng máy hoặc xuồng chèo tay. 

Nếu xã Phước Nghĩa là một trong những "ốc đảo" vào mùa lũ của huyện Tuy Phước thì thôn Huỳnh Mai là "ốc đảo" của xã này.

Khổ sở học cách sống với lũ chồng lũ

Vừa dọn dẹp, bà Phạm Thị Tâm (64 tuổi, ở thôn Huỳnh Mai) vừa tiếc rẻ bốn thùng gạo bị đổ trong lũ và hơn 20 con gà bị cuốn trôi. 

"Năm ngoái năm trận lụt, trận nào nước cũng vô nhà. Năm nay cũng bốn trận rồi, lũ vô nhà ba lần nhưng lần này lớn nhất, gần 1,5m nước. Trận lũ thứ ba nước vô nhà, vừa ra xong một ngày thì trận thứ tư ập đến. Bốn thùng gạo dự trữ thì kê lên thùng phuy nặng trịch vậy mà lũ vô lật đổ hết. Giờ nghe thông báo mưa to, cảnh báo lũ là tôi chỉ biết khóc" - bà buồn bã.

Bình Định khốn khổ vì liên tục lũ chồng lũ - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Lê Xuân Hạnh ở thôn Huỳnh Mai (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) dọn dẹp nhà cửa khi nước lũ chưa rút khỏi bậc thềm - Ảnh: DUY THANH

Ông Lê Xuân Hạnh - phó thôn Huỳnh Mai cho hay cả thôn có 368 hộ thì có đến hơn 200 nhà bị ngập đợt lũ này. Trước cảnh lũ chồng lũ liên miên, không thể dời nhà đi nơi khác, người dân địa phương phảihọc cách thích ứng. 

Trước mùa lũ, họ kê cao đồ đạc lên hàng mét, tự chế các "gác tránh lũ" cao hơn nền nhà 1,5-2m, bơm nước cho đầy hồ rồi dùng bao nilông bịt chặt bên trên để ngăn nước lũ vào giếng, thiết kế chuồng gà, chuồng heo ở các khu đất cao, tuy nhiên, lũ lớn thì không ăn thua gì. 

"Nhà tôi thì lũ lớn là vợ chồng con cháu đóng cửa, di tản sang nhà lầu hàng xóm ở nhờ" - ông Hạnh nói.

Chính quyền cũng chưa biết tính sao

Người dân ở xã Phước Nghĩa cho rằng trước kia lũ lụt cũng có xảy ra, nhưng không nặng và không biến xã thành "ốc đảo" như mấy năm gần đây, kể từ khi quốc lộ 19 mới nối cảng Quy Nhơn với quốc lộ 1 được xây dựng cắt ngang qua xã nhưng chỉ để hai hệ thống cống thoát nước.

Bình Định khốn khổ vì liên tục lũ chồng lũ - Ảnh 3.

Một người dân ở xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) dọn dẹp sau khi lũ rút - Ảnh: DUY THANH

Theo ông Trần Kỳ Quang - phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, ý kiến của người dân về quốc lộ 19 gây thoát nước chậm là đúng thực tế và huyện cũng đã kiến nghị tỉnh cùng các cơ quan chức năng tính toán để mở rộng thêm khẩu độ của cầu 20 trên tuyến này, làm kênh thoát lũ dọc tuyến để đảm bảo tiêu thoát tốt hơn. 

"Tuy nhiên, đâu chỉ riêng Phước Nghĩa, mà người dân các xã khu đông của huyện Tuy Phước như Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Quang… mấy năm nay cũng liên tục sống trong cảnh lũ chồng lũ. Cả khu này được mệnh danh là "rốn lũ" của Bình Định. Trước đây lũ đổ về chậm, còn nay thì đổ về rất nhanh mà lại rút rất chậm nên nhiều vùng nước lũ cũ vừa rút ra tới sân thì nước cơn lũ mới đã ập vào" - ông nói. 

Vị phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cũng nói chính quyền chưa biết cách nào để hướng dẫn dân sống chung với lũ chồng lũ ngoài việc giải quyết chuyện trước mắt là có lũ thì cảnh báo, sẵn sàng phương châm "bốn tại chỗ" và động viên người dân xây nhà mới thì đôn cao nền, tính toán xây kiểu nhà kiên cố tránh lũ…

Bình Định khốn khổ vì liên tục lũ chồng lũ - Ảnh 4.

Nhà ông Lê Xuân Hạnh (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị ngập nặng trong đợt lũ từ ngày 3 đến ngày 5-12 - Ảnh: DUY THANH

Còn ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói tỉnh đã có kiến nghị và được Thủ tướng đồng ý, giao Bộ NN&PTNT nghiên cứu đề án đánh giá tổng thể tình hình thiên tai do biến đổi khí hậu, từ đó đề ra các giải pháp để "sống chung" với thiên tai đối với từng khu vực. Có đề án này thì mới có giải pháp căn cơ, lâu dài cho từng vùng, từng địa phương. 

Còn hơn 1.000 nhà ngập lụt

Đến sáng 6-12 vẫn còn hơn 1.000 nhà trong toàn tỉnh còn ngập. Lũ cũng làm sập 7 căn nhà, gây sạt lở nhiều đường giao thông và hệ thống thủy lợi ở các địa phương.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên