04/12/2017 10:18 GMT+7

Lũ Phú Yên, Bình Định đạt đỉnh, 1 người mất tích

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng sớm 4-12, lũ trên sông Kỳ Lộ, huyện Đồng Xuân, Phú Yên đã đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 khoảng 1m, nước ngập sâu, cô lập một số xã vùng trũng, 1 người mất tích.

Lũ Phú Yên, Bình Định đạt đỉnh, 1 người mất tích - Ảnh 1.

Suối Đập, nơi ông Châu Văn Dũng bị lũ cuốn trôi - Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Ông Trần Quốc Huy - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đồng Xuân - cho biết lũ đã gây ngập cục bộ tại thị trấn La Hai, chia cắt và cô lập một số xã vùng trũng.

Trước đó khoảng 19h tối 3-12, ông Châu Văn Dũng (ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang) lội qua suối bị nước lớn cuốn trôi mất tích. Hiện gia đình và lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Tại huyện Tuy An, lũ trên sông Cái (hạ lưu sông Kỳ Lộ) cũng gây ngập nhiều vùng. 

Theo ông Bùi Văn Thành - chủ tịch UBND huyện Tuy An - lũ chia cắt các xã An Định, An Nghiệp, An Dân, An Cư, An Ninh... Đường đất về thôn Thái Long (xã An Lĩnh) bị sạt lở nặng, cô lập một nửa xã. Huyện đang tổ chức mở đường mới để đi lại.

Tại Bình Định, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết lũ trên các sông đạt đỉnh lúc 2h sáng 4-12, hiện đang xuống chậm. 

Hiện mực nước lũ sông Kôn và sông Hà Thanh vẫn còn trên báo động 3 khoảng 0,5m.

Nhiều vùng ở TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn đang bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Theo ông Đặng Văn Tuần - tổng giám đốc thủy điện Sông Ba Hạ - do lũ thượng nguồn về lớn nên thủy điện đã tăng xả lũ và chạy máy, lên mức 4.100m3/s lúc 8h30 sáng cùng ngày.

Trong khi đó, thủy điện Sông Hinh giảm xả lũ, hiện chỉ xả 354m3/s.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mưa lũ mất tích