31/10/2022 15:57 GMT+7

Bình Định đề nghị tạm dừng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng làm dự án 56.000 tỉ

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Do chủ đầu tư dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ đề xuất khảo sát thêm một số vị trí khác để chọn nơi tối ưu, nên Bình Định đề nghị tạm dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho dự án có tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỉ đồng.

Chiều 31-10, ông Nguyễn Tuấn Thanh - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định - xác nhận UBND tỉnh này vừa có công văn gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị tạm dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ ở tỉnh này.

Theo ông Thanh, lý do tỉnh đề xuất nêu trên là vì trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như trong quá trình khảo sát đánh giá địa điểm đầu tư, Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ - chủ đầu tư dự án nêu trên - đề xuất được khảo sát thêm một số vị trí khác trên địa bàn tỉnh Bình Định để có lựa chọn tối ưu về địa điểm xây dựng, đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như các yếu tố cơ sở hạ tầng xung quanh dự án.

Ông Thanh nói tỉnh Bình Định cho phép chủ đầu tư dự án nêu trên khảo sát nhiều vị trí và báo cáo vị trí tối ưu, khi đó tỉnh sẽ có các quyết định tiếp theo đối với dự án này.

Được biết, dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư tại các quyết định hồi tháng 11-2021 và tháng 7-2022. 

Dự án có công suất 5,4 triệu tấn thép/năm, tổng vốn đầu tư 56.257 tỉ đồng; dự kiến tổng diện tích đất để thực hiện dự án là 499,6ha thuộc 2 xã Mỹ An, Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Dự án có 2 dự án thành phần là nhà máy sản xuất gang thép và cảng tổng hợp quốc tế.

Do một phần diện tích đề xuất làm dự án nêu trên là đất rừng, đất lâm nghiệp nên cuối tháng 3-2022, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đã nêu theo đúng quy định pháp luật.

Bình Định quyết tháo hết ‘điểm nghẽn’ về hạ tầng giao thông Bình Định quyết tháo hết ‘điểm nghẽn’ về hạ tầng giao thông

TTO - Liên tục khởi công các dự án làm đường kết nối từ phía tây sang phía đông, tỉnh Bình Định quyết tâm tháo gỡ các "điểm nghẽn" về giao thông để tạo bứt phá trong phát triển.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên