16/02/2022 09:41 GMT+7

Biểu tình xe tải ở Canada: Cảnh sát trưởng thủ đô Ottawa từ chức

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cảnh sát trưởng Ottawa đã từ chức ngày 15-2 sau những chỉ trích cho rằng ông không làm đủ để ngăn chặn các cuộc biểu tình của tài xế xe tải và khiến thủ đô của Canada rơi vào cảnh tê liệt giao thông.

Biểu tình xe tải ở Canada: Cảnh sát trưởng thủ đô Ottawa từ chức - Ảnh 1.

Cảnh sát Canada làm nhiệm vụ bảo vệ các tòa nhà của thượng viện ở Ottawa ngày 15-2, xa xa là đoàn xe tải biểu tình phản đối bắt buộc tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Người biểu tình đã rút khỏi cầu Ambassador nối Canada và Mỹ cũng như hai ngã tư khác sau những lời cảnh báo sẽ bị bắt phạt hoặc ngồi tù từ chính quyền.

Ngày 14-2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng kích hoạt đạo luật khẩn cấp nhằm huy động thêm nguồn lực và trao thêm quyền hành cho cảnh sát, hạ quyết tâm chấm dứt biểu tình.

Tuy nhiên, sau gần 24 giờ kể từ đó, hàng trăm xe tải vẫn án ngữ các khu vực trung tâm Ottawa khiến cảnh sát trưởng Ottawa Peter Sloly hứng mọi chỉ trích và nghi ngờ năng lực xử lý tình huống.

Trong thông báo ngày 15-2, chính quyền Ottawa xác nhận ông Sloly đã từ chức nhưng không nêu rõ lý do.

Sloly giãi bày ông đã làm "mọi thứ có thể để giữ cho thành phố này an toàn và chấm dứt cuộc khủng hoảng chưa từng có cũng như không thể lường trước được này".

Những người bảo vệ ông cho rằng vị cảnh sát trưởng đã chọn giải pháp mềm dẻo vì lo ngại việc sử dụng vũ lực của cảnh sát có thể thúc đẩy bạo lực hơn nữa.

Những người chỉ trích thì cho rằng ông Sloly quá dễ dãi đối với những người biểu tình, khởi đầu bằng việc để họ vô tư chiếm đóng đường phố và nhận tiếp tế từ cuối tháng 1 đến nay.

Cao điểm cuộc biểu tình, hơn 4.000 xe tải và xe khác đã đậu gần Quốc hội Canada, văn phòng thủ tướng và các tòa nhà chính phủ khác.

Ottawa là một thành phố tương đối nhỏ, với khoảng 1 triệu cư dân và lực lượng cảnh sát chưa tới 1.500 người. Sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hàng trăm sĩ quan từ nơi khác được huy động đến nhưng vẫn không đủ để giải quyết vấn đề.

Viện lý do các cuộc biểu tình đang gây tổn hại đến nền kinh tế và danh tiếng của Canada như một đối tác thương mại đáng tin cậy, Thủ tướng Trudeau tuyên bố kích hoạt Đạo luật khẩn cấp 1988 để lập lại trật tự.

Đạo luật này cho phép chính phủ liên bang quản lý các tỉnh bang, mở đường cho các biện pháp đặc biệt tạm thời để đảm bảo an ninh trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. 

Những cuộc biểu tình bằng xe tải bị xem là "phản ứng vượt quá sự hợp lý" và cảnh sát trên khắp Canada có quyền bắt giữ người lẫn xe cộ.

Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 1 với lý do ban đầu là phản đối lệnh bắt buộc tiêm vắc xin với những tài xế lái xe tải xuyên biên giới Mỹ - Canada. Phong trào sau đó lan rộng, trở thành cuộc biểu tình phản đối các chính sách của Thủ tướng Trudeau.

Thủ tướng Canada dùng luật hiếm, quyết chấm dứt biểu tình xe tải Thủ tướng Canada dùng luật hiếm, quyết chấm dứt biểu tình xe tải

TTO - Theo Thủ tướng Canada Justin Trudeau, các biện pháp sẽ bao gồm cả việc cắt nguồn tài chính nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình đã chuyển từ phản đối tiêm vắc xin sang phản đối các chính sách của ông.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên