13/02/2014 10:14 GMT+7

Biểu tình tại Venezuela, 25 người thương vong

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa hai phe: ủng hộ và chống đối chính phủ tại thủ đô Caracas (Venezuela) hôm 12-2.

Venezuela: bạo lực gia tăng do cảnh sát tham nhũngVenezuela bắt 7 nghi can bắn chết vợ chồng cựu hoa hậu

DoUz7aSg.jpgPhóng to
Những người chống đối chính quyền tổng thống Maduro biểu tình tại thủ đô Caracas hôm 12-2 - Ảnh: Reuters

“Có hai người thiệt mạng, một người là thành viên nhóm Juan Montoya - ủng hộ chính phủ. Người còn lại là sinh viên Bassil DaCosta”, AFP dẫn lời một công tố viên cho biết.

Cuộc đụng độ còn khiến ít nhất 23 người khác bị thương, trong đó có một sinh viên đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bắn vào đầu. Bốn xe cảnh sát bốc cháy. Nhiều cơ quan chính phủ bị phá hoại. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 25 người có liên quan.

Những người biểu tình chống chính phủ tố cáo tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không có khả năng kiềm chế lạm phát, tội phạm và thiếu hụt thực phẩm. Họ phát động các cuộc biểu tình đòi ông Maduro từ chức.

Trong khi đó, chính phủ cáo buộc người biểu tình đang kích động bạo lực để tiến hành cuộc đảo chính mặc dù có ít dấu hiệu cho thấy các cuộc biểu tình này có thể lật đổ tổng thống Maduro.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên