NATO bị điều tra tội ác chiến tranh ở Libya
Phóng to |
| Những người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ khi cố đột nhập trụ sở của NATO - Ảnh: Getty Images |
Người biểu tình trèo qua các hàng rào để tiến vào trụ sở của NATO. Họ hét to: “Chúng tôi không muốn có NATO nữa”, “Chúng tôi muốn hòa bình ngay bây giờ”, “NATO, trò chơi đã kết thúc”.
“Một liên minh quân sự can thiệp trên toàn thế giới đồng thời sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa cho hòa bình thế giới” - Tổ chức Hành động vì hòa bình của Bỉ cho biết.
"Chúng tôi không muốn các lá chắn tên lửa, cũng không muốn NATO can thiệp vào Libya hoặc Afghanistan. Chúng tôi cũng không muốn quả bom hạt nhân bất hợp pháp ở nước ta" - ông Benoit Calvi, một phát ngôn viên của Tổ chức Hành động vì hòa bình cho biết.
Khoảng 500-600 cảnh sát đã được triển khai để chống lại các cuộc biểu tình. Những người biểu tình hầu hết ở độ tuổi 20 đến từ Bỉ, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.
“Không ai được phép xâm nhập trụ sở của NATO - AFP dẫn lời người phát ngôn lực lượng cảnh sát Brussels Christian De Coninck - Chúng tôi đã bắt giữ 483 người để thẩm vấn và tất cả họ được trả tự do vào buổi chiều”.
Ông De Coninck cũng khẳng định không xảy ra bất cứ thương vong nào trong quá trình bắt giữ người biểu tình.
Tháng 3-2008, khoảng 1.000 nhà hoạt động hòa bình đã thực hiện một cuộc biểu tình tương tự để kỷ niệm năm năm cuộc xâm lược Iraq do Mỹ dẫn đầu. Hơn 450 người biểu tình đã bị bắt.
Một năm sau đó, 442 người đã bị bắt khi cố gắng xông vào trụ sở chính của NATO vào ngày kỷ niệm 60 năm của liên minh quân sự này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận