Phóng to |
| Người biểu tình đốt xe hơi ở Khartoum - Ảnh: Reuters |
Quân đội cũng tăng cường xung quanh các trụ sở quân sự ở Khartoum và dọc một con đường gần dinh tổng thống, theo AP. Không khí ở thủ đô trở nên vô cùng căng thẳng, trường học bị đóng cửa trong khi đợt một đợt biểu tình khác dự kiến diễn ra trong hôm nay 27-9. Một nhà hoạt động miêu tả quận Omdurman vắng tanh vì người dân bỏ đi gần hết.
Biểu tình bạo lực nổ ra ở Sudan từ đầu tuần sau khi chính quyền Tổng thống Omar al-Bashir quyết định bỏ trợ giá, khiến giá các sản phẩm nhiên liệu tăng gấp đôi. Reuters cho biết đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất ở miền trung Sudan trong vài năm trở lại đây.
Một gallon (3,8 lít) dầu diesel từ 8 bảng Sudan (khoảng 1,81 USD) tăng lên đến đến 14 bảng Sudan (khoảng 3,18 USD) sau khi trợ cấp được dỡ bỏ trong tuần này. Một gallon xăng tăng từ 12 bảng lên 21 bảng, trong khi một bình gas nấu năng tăng từ 14 bảng lên 25 bảng.
Các nhân viên bệnh viện cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng kể từ nổ ra bạo lực, chủ yếu ở Khartoum, trong khi các nhà hoạt động đưa ra con số cao hơn nhiều. Những người biểu tình đốt 20 trạm xăng ở thủ đô và nhiều nơi khác, thậm chí châm lửa đốt một số trạm cảnh sát.
Cướp bóc xảy ra ở nhiều nơi trong thành phố. Cảnh sát đã bắn hơi cay một số nơi để dẹp loạn. Phong trào thanh niên Change Now tố cáo lực lượng an ninh đã bắn bừa vào đám đông làm nhiều người chết.
"Chính phủ triển khai lực lượng an ninh hùng hậu để đàn áp các cuộc biểu tình - người phát ngôn của Change Now nói - nhưng mọi người sẽ không dừng lại”. Những người biểu tình cũng đòi tổng thống al-Bashir, người đã cầm quyền Sudan hơn hai thập kỷ qua, từ chức.
Năm ngoái, biểu tình lớn cũng nổ ra sau khi chính phủ cắt giảm trợ giá nhiên liệu nhưng sau đó đã bị dập tắt bởi dưới sự trấn áp mạnh tay của lực lượng an ninh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận