10/07/2016 21:06 GMT+7

Biểu tình phản đối cảnh sát nhiều nơi ở Mỹ

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Hàng trăm người biểu tình bị bắt vì có hành vi quá khích với cảnh sát trong các cuộc tuần hành phản đối các hành vi bạo lực của cảnh sát với người da màu trên khắp nước Mỹ.

Một người biểu tình hét vào mặt cảnh sát trong cuộc biểu tình tại thành phố New York - Ảnh: Reuters
Một người biểu tình hét vào mặt cảnh sát trong cuộc biểu tình tại thành phố New York - Ảnh: Reuters

Đối với nước Mỹ, đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10-7 (giờ địa phương) là một đêm đầy căng thẳng và bạo lực. Ít nhất 198 người biểu tình quá khích đã bị bắt trong các cuộc biểu tình - ôn hòa có, bạo lực cũng có - tại nhiều thành phố lớn.

Hai cuộc tuần hành tại Chicago và New York dù được đánh giá là khá ôn hòa, nhưng vẫn có tới 23 người bị bắt trong đêm 9-7.

Tại Atlanta, trong cuộc biểu tình ngày 8-7 (giờ Mỹ), một nhóm người biểu tình đã đối mặt với cảnh sát trên Xa lộ liên bang số 75 và 85. Những người này sau đó đã chuyển hướng tuần hành vào khu vực trung tâm thành phố và tổ chức một cuộc biểu tình khác nhỏ hơn vào ngày 9-7.

Cảnh sát tại St. Paul, bang Minnesota lập hàng rào, ngăn người biểu tình tràn vào Xa lộ 94 - Ảnh: Reuters
Cảnh sát tại St. Paul, bang Minnesota lập hàng rào, ngăn người biểu tình tràn vào Xa lộ 94 - Ảnh: Reuters

Tình hình tương tự cũng xảy ra tại Miami ngày 9-7 khi người biểu tình chặn xa lộ 395 khiến nó bị đóng cửa trong một thời gian ngắn.

Đám đông tại Fort Lauderdale, Florida không chọn cách chiếm các tuyến đường chính; thay vào đó, họ tuần hành trên các tuyến phố, đi đến tòa án hạt Broward rồi sau đó là nhà tù của hạt.

Một phóng viên của CNN thuật lại, trong lúc tuần hành qua nhà tù hạt, nhóm người trên đã hét lớn khiến các phạm nhân bên trong chú ý. Nhiều người đã phản ứng lại đoàn biểu tình bằng cách đập nhẹ lên cửa sổ.

Cảnh sát bắt giữ một người phụ nữ tham gia biểu tình gần trụ sở cảnh sát Baton Rouge, Louisiana đêm ngày 9-7 - Ảnh: Reuters
Cảnh sát bắt giữ một người phụ nữ tham gia biểu tình gần trụ sở cảnh sát Baton Rouge, Louisiana đêm ngày 9-7 - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tại St. Paul, đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát trên xa lộ 94.

Nguồn tin từ nhà chức trách cho biết, những người này đã ném gạch, đá, chai lọ và pháo sáng vào lực lượng cảnh sát đang lập hàng rào ngăn họ tiến vào xa lộ. Ít nhất 5 cảnh sát đã bị thương trong vụ ẩu đả.

Đám đông biểu tình tại thành phố New York đêm ngày 9-7 - Ảnh: Reuters
Đám đông biểu tình tại thành phố New York đêm ngày 9-7 - Ảnh: Reuters

Khoảng 200 người sau đó đã xông vào, xô xát và cố gắng chọc thủng hàng rào cảnh sát để vào xa lộ.

Sau nhiều giờ đối đầu, tình hình dần trở nên ổn định hơn. Cảnh sát được huy động để dọn dẹp những gì người biểu tình bỏ lại trước khi mở cửa lại xa lộ vào lúc 2g30 rạng sáng 10-7.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên