29/04/2018 11:34 GMT+7

Biểu tình lớn ở Tây Ban Nha vì tòa án bênh vực đàn ông

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Hàng chục ngàn người dân đã xuống đường hầu khắp Tây Ban Nha để phản đối việc tòa án giảm nhẹ tội cho 5 đối tượng cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ 18 tuổi.

Biểu tình lớn ở Tây Ban Nha vì tòa án bênh vực đàn ông - Ảnh 1.

Những người biểu tình đầy phẫn nộ ở TP Pamplona, Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, hàng chục ngàn người dân đã xuống đường ở Tây Ban Nha hét vang những lời phản đối phán quyết hôm 26-4 giảm nhẹ tội cho 5 đối tượng bị cáo buộc tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ 18 tuổi tại Lễ hội rượt bò ở Pamplona.

Các cuộc biểu tình mạnh mẽ đến mức chính quyền bảo thủ ở Tây Ban Nha phải cam kết xem xét lại luật chống các vụ tấn công tình dục.

Bộ trưởng Tư pháp Rafael Catala khẳng định đã giao cho ban chuyên môn xem xét việc cập nhật lại luật vốn đã ban hành từ năm 1995.

Chính quyền Madrid một mặt khẳng định phải tôn trọng quyết định của các thẩm phán, mặt khác cũng nêu đến khả năng tổ chức phiên tòa phúc thẩm.

Trong thời gian rất ngắn sau phán quyết của tòa ở Pamplona - thủ phủ vùng Navarra, hơn một triệu người đã ký tên vào bản kiến nghị buộc tòa rút lại phán quyết và đòi sa thải các thẩm phán tham gia vụ xét xử nói trên.

Ngay tại TP Pamplona - nơi xảy ra vụ việc cách đây 2 năm, cảnh sát cho biết hơn 30.000 người đã tham gia cuộc tuần hành với khẩu hiệu chống lại nạn tấn công tình dục và lạm dụng tình dục.

Đoàn người biểu tình đã đi qua nơi từng diễn ra vụ việc là một tòa nhà dân cư và hét vang "Đây là vụ hiếp dâm chứ không phải lạm dụng tình dục".

Biểu tình lớn ở Tây Ban Nha vì tòa án bênh vực đàn ông - Ảnh 2.

Những người biểu tình đầy phẫn nộ ở TP Pamplona đụng độ với cả cảnh sát để phá rào chắn tiến về phía tòa án - Ảnh: REUTERS

Cuộc tuần hành ngày 28-4 là ngày thứ 3 liên tiếp sau khi 3 thẩm phán không kết tội nhóm 5 thanh niên độ tuổi 27 - 29 về tội tấn công tình dục, thay vào đó chỉ kết tội các đối tượng này phạm tội lạm dụng tình dục với mức án 9 năm tù mỗi tên.

Nhóm thủ phạm người thành phố Sevilla bị truy tố về tội cưỡng hiếp một thiếu nữ người Madrid bị say xỉn ngay tại góc cầu thang của một tòa chung cư ở thành phố Pamplona vào ngày 7-7-2016 - ngày khởi đầu của Lễ hội rượt bò San Fermin kéo dài 1 tuần, vốn thu hút hàng chục ngàn du khách tham dự.

Điều khiến người dân Tây Ban Nha phẫn nộ là nhóm này đã sử dụng điện thoại thông minh để quay lại vụ việc, rồi tung lên một số trang mạng xã hội như trang Whatsapp theo kiểu "khoe chiến tích".

Các thẩm phán cho rằng trong vụ việc không có hành vi đe dọa nên không thể cấu thành tội hiếp dâm trong khi người biểu tình cho rằng bối cảnh 5 đàn ông vây ép một thiếu nữ bị say đã đủ để nói lên tội trạng.

Nhiều chính trị gia, nhân vật nổi tiếng của giới biểu diễn và thậm chí người của bên Công giáo cũng đã lên tiếng phản ứng với kết luận của tòa.

Biểu tình lớn ở Tây Ban Nha vì tòa án bênh vực đàn ông - Ảnh 3.

Những người biểu tình trước tòa án ở TP Pamplona trong ngày ra phán quyết 26-4. Họ nhắn với các thẩm phán bằng biểu ngữ "Chúng tôi tin tưởng ở các ngài" - Ảnh: REUTERS

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên