Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Ấn Độ sẽ có luật tử hình kẻ hiếp dâm trẻ dưới 12 tuổi
TTO - Nội các Ấn Độ ngày 21-4 đã thông qua sắc lệnh áp dụng án tử hình với những kẻ hiếp dâm trẻ em gái dưới 12 tuổi tại nước này. Sắc lệnh chỉ còn chờ chữ ký mang tính thủ tục của tổng thống Ấn Độ trước khi có hiệu lực.

Cảnh sát Ấn Độ áp giải Harshsai Gurjar, kẻ đã cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 11 tuổi, tới cơ quan điều tra hình sự Ahmedabad, bang Gujarat ngày 21-4 - Ảnh: REUTERS
Sắc lệnh hành pháp được đưa ra ngay sau phiên họp khẩn cấp do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì. Một loạt các vụ án hiếp dâm nghiêm trọng trên khắp Ấn Độ trong thời gian gần đây buộc chính phủ của ông Modi phải vào cuộc.
Bản sao sắc lệnh mà Hãng tin Reuters có được cho thấy những kẻ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.
Cụ thể, án tù tối thiểu cho những kẻ này được nâng lên tới 20 năm so với 10 năm. Những kẻ phạm tội hiếp dâm phụ nữ trưởng thành sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm, thay vì 7 năm như trước.
Sắc lệnh không có khoản nào nhắc tới các biện pháp trừng phạt những kẻ hiếp dâm bé trai hoặc đàn ông trưởng thành.
Một bang của Ấn Độ hồi năm ngoái đã áp dụng mức án tử hình cho những kẻ hiếp dâm trẻ em gái dưới 12 tuổi. Tuy nhiên một đạo luật liên bang như vậy chưa từng xuất hiện.
Sau vụ cưỡng hiếp và sát hại một nữ sinh trên xe buýt năm 2012, chính quyền New Delhi đã cố gắng ngăn chặn các thảm cảnh tương tự tái diễn thông qua các biện pháp trừng phạt. Bất chấp án tử hình được áp dụng cho những kẻ hiếp dâm, những bi kịch vẫn tiếp tục tăng theo từng năm.
Có tới 40.000 vụ hiếp dâm trên khắp Ấn Độ trong năm 2016, 40% trong số đó nạn nhân là trẻ em. Tin tức về các vụ hiếp dâm xuất hiện gần như mỗi ngày trên các tờ báo Ấn Độ, Reuters cho biết.
Các vụ hiếp dâm ở Ấn Độ trong một số trường hợp được thực hiện bởi những kẻ đức cao vọng trọng. Hồi tuần trước, một nghị sĩ thuộc Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Modi đã bị bắt giữ sau khi cưỡng hiếp một nữ sinh ở bang Uttar Pradesh.
Việc một bé gái 8 tuổi theo đạo Hồi bị cưỡng hiếp tập thể tại bang Jammu và Kashmir, nơi có đạo Hindu chiếm phần lớn, đã khiến nhiều người tức giận và chỉ trích chính phủ.
Công luận cho rằng chính phủ của Thủ tướng Modi đã quá chậm chạp trong việc xử lý và chưa làm tròn trách nhiệm để bảo vệ phụ nữ.
Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào năm tới, ông Modi đã triệu tập cuộc họp khẩn về "quốc nạn" hiếp dâm ngay khi trở về từ châu Âu.
-
TTO - Trong hai ngày 16 và 17-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15.
-
TTO - Bộ Tài chính sẽ bố trí những cán bộ có năng lực về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức vào những vị trí chủ chốt Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để quản lý, tổ chức để thị trường chứng khoán vận hành liên tục và hiệu quả.
-
TTO - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi việc Phần Lan, Thụy Điển từ bỏ tình trạng trung lập để gia nhập khối hiệp ước quân sự này là một 'thời khắc lịch sử' và NATO sẽ không bỏ lỡ cơ hội nắm bắt lấy điều đó.
-
TTO - Tới 14h chiều 18-5, nhiều người dân vẫn vây quanh hai bên thành cầu Cửa Đại nối thành phố Hội An với huyện Duy Xuyên, Quảng Nam để theo dõi việc tìm kiếm em bé trong vụ cha ôm con tự tử thương tâm trưa 17-5.
-
TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, ngày 17-5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và gặp lãnh đạo các tập đoàn Intel, Apple, Microsoft và Google tại Thung lũng Silicon.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận