Phóng to |
| Thủ tướng Boiko Borisov vừa thông báo từ chức ngày 20-2 - Ảnh: AP |
| Video clip người dân Bulgaria biểu tình - Nguồn: euronews/YouTube |
Các cuộc biểu tình khởi đầu từ nhiều tuần trước để phản đối chính sách tăng giá điện của các nhà phân phối, hiện do hai công ty CEZ và Evergo-Pro (Cộng hòa Czech) cùng Công ty EVN (Áo) kiểm soát.
“Tôi sẽ không tham gia một chính phủ mà ở đó cảnh sát đánh người dân” - Thủ tướng Boiko Borisov nói trước quốc hội, theo BBC.
Trước đó, ông đã cố gắng xoa dịu làn sóng biểu tình khi sa thải bộ trưởng tài chính, cam kết cắt giảm giá điện và trừng phạt các công ty nước ngoài. Tuy nhiên Reuters cho biết các biện pháp này không làm giảm sự bất mãn của người dân và các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn vào ngày 19-2.
Kết quả của các cuộc biểu tình này là 25 người phải nhập viện do đụng độ với cảnh sát vào cuối ngày.
Phóng to |
|
Cảnh sát Bulgaria đụng độ với người biểu tình ở thành phố Sofia hôm 19-2 - Ảnh: Reuters |
Bulgaria gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 2007, hiện là nước nghèo nhất trong khối. BBC cho biết trong thông báo từ chức, ông Boiko Borisov không đề cập đến khả năng Bulgaria có bầu quốc hội vào tháng 7 tới hay không.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận