Thứ 4, ngày 3 tháng 3 năm 2021
Biểu tình ‘áo vàng’ giảm nhiệt nhưng vẫn xảy ra bạo lực ở Paris
TTO - Đám đông người biểu tình ở Paris ngày 5-1 đã đốt xe máy, lập rào chắn trên đại lộ Saint Germain.

Cảnh sát chống bạo động đứng gần trên đại lộ Saint Germain ở Paris ngày 5-1-2019 trong lúc phong trào 'áo vàng' vẫn diễn ra - Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin Reuters, đến nay đã là hai tháng kể từ khi phong trào ‘áo vàng’ nổ ra ở Pháp, người biểu tình chống lại chi phí sinh hoạt cao và lập trường của Tổng thống Emmanuel Macron.
Đoàn người ban đầu đi tuần hành trong ôn hòa nhưng vào buổi nhiều thì trở nên kích động và bắt đầu ném đồ đạc vào cảnh sát chống bạo động trên cầu sông Seine.
Nhà chức trách đã xịt hơi cay để ngăn đám đông vượt qua sông tiến đến tòa nhà Quốc hội. Một nhà hàng nổi trên sông bị đốt và một cảnh sát bị thương do một chiếc xe đạp bị ném từ trên cao (con đường phía trên) rơi trúng.
Chính quyền của Tổng thống Macron đã bị chấn động bởi tình trạng bất ổn trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Reuters, tuần này họ đã củng cố lại lập trường và cáo buộc những người biểu tình là tìm cách lật đổ chính phủ.

Cây thông sau Giáng sinh bị người biểu tình thuộc phong trào ‘áo vàng’ ở Nantes đốt cháy ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, Reuters ghi nhận nguyên nhân của phong trào mang tên ‘áo vàng’ là sự bất mãn, đặc biệt là những người lao động được trả lương thấp, thu nhập hộ gia đình bị o ép. Họ tố cáo ông Macron "làm ngơ" trước những yêu cầu của công dân và các cải cách của ông là ủng hộ người giàu.
Francois Cordier, một người biểu tình nói với Reuters: "Họ không có quyền để chúng tôi sống trong điều kiện tệ hại thế này. Chúng tôi quá mệt mỏi với việc phải trả tiền suốt thời gian qua. Chúng tôi làm nô lệ thế là đủ rồi. Chúng tôi cần được sống đúng nghĩa với đồng lương của mình".
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết có khoảng 50.000 người đã biểu tình trên khắp cả nước trong ngày 5-1, ngoài Paris còn có Bordeaux, Toulouse, Rouen và Marseille nhưng số lượng đã giảm so với những tuần đầu tiên.

Người biểu tình thuộc phong trào ‘áo vàng’ ở Nantes ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS
Các nhà chức trách cho rằng những người vô chính phủ, phản đối chủ nghĩa tư bản và các nhóm cực đoan của phong trào phải chịu trách nhiệm cho các vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những tuần gần.
Tháng trước, ông Macron các giảm thuế với người hưởng hưu trí, tăng lương cho những người lao động nghèo nhất và bỏ kế hoạch tăng thuế nhiên liệu, tất cả trị giá khoảng 11 tỉ USD.
Phong trào ‘áo vàng’ là thử thách lớn nhất cho chính quyền 18 tháng của ông Macron.
-
TTO - Chiều tối nay 3-3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Hải Dương và 2 ca nhập cảnh. Có 1 bệnh nhân Hải Dương là F1 đã cách ly từ 28-1, tức cách đây hơn 1 tháng.
-
TTO - Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ có khoảng 95 đại biểu Quốc hội là ủy viên Trung ương Đảng.
-
TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đường sắt thuộc bộ này lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.
-
TTO - Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc chia nhỏ gói thầu khi thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm mất kiểm soát chất lượng công trình...
-
TTO - Hãng tin Reuters cho biết 9 người bị chết trong cuộc biểu tình hôm nay 3-3 ở Myanmar. Một số nhân chứng nói lực lượng an ninh đã bắn đạn thật.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận